MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Ý phát ngôn nhạy cảm trước trận gặp Bỉ

    17:23 Thứ ba 29/06/2021

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Ý đã đưa ra một tuyên bố làm rõ lập trường của đội tuyển quốc gia nước này.

    Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã xác nhận rằng đội tuyển quốc gia nước này sẽ quỳ gối trước trận đấu như một dấu hiệu của sự đoàn kết nếu đối thủ của họ là Bỉ chọn làm như vậy khi hai đội gặp nhau ở tứ kết EURO, nhưng FIGC nói rõ họ làm như vậy không phải để ủng hộ chiến dịch Black Lives Matter.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi trung vệ Giorgio Chiellini phát biểu tuyển Ý sẽ quỳ gối nếu đối thủ làm như vậy, trong bối cảnh tranh cãi về việc liệu các cầu thủ có được tự do chọn quỳ gối hay không.

    Italy will take the knee before Belgium clash 'as a sign of solidarity' - but national team 'do not support Black Lives Matter' - Bóng Đá

     Hình ảnh trước trận Ý gặp xứ Wales.

    Thông báo của liên đoàn nước này viết: "Như Chiellini giải thích, toàn đội sẽ quỳ gối nhằm thể hiện tình đoàn kết với đối thủ, không phải vì bản thân chiến dịch mà chúng tôi không chia sẻ. Các cầu thủ Áo không quỳ gối và phía chúng tôi vẫn đứng vững. Nếu những cầu thủ Bỉ làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ đoàn kết với họ."

    FIGC tiếp tục thêm vào một tuyên bố thứ hai: "Liên đoàn bóng đá Ý tái khẳng định lập trường chống lại phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, chúng tôi coi đây là cơ hội để đội tự do tuân thủ chiến dịch Black Lives Matter."

    "Sự nhạy cảm về nhân quyền nằm trong DNA của Azzurri, đã được chứng minh bằng nhiều sáng kiến và tuyên bố, và sẽ không thể bị phụ thuộc vào một hành vi thể hiện sự ủng hộ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc."

    Tranh cãi xảy ra sau trận Ý gặp xứ Wales ở vòng bảng, khi chỉ có các cầu thủ Andrea Belotti, Matteo Pessina, Emerson Palmieri, Rafael Toloi và Federico Bernardeschi quỳ gối bên cạnh toàn đội xứ Wales. Sau vụ việc, cựu Thủ tướng Enrico Letta đã chỉ trích các cầu thủ còn lại của đội bóng áo thiên thanh: "Tôi kêu gọi các cầu thủ của chúng ta hãy cùng nhau quỳ gối. 5 người đã quỳ gối và những người khác thì không, nói thẳng ra là điều đó không tốt chút nào."

    Borussia Dortmund stars join Jadon Sancho in support of the Black Lives Matter movement - Bóng Đá

     Việc quỳ gối để chống phân biệt chủng tộc trở thành hình ảnh quen thuộc trên sân cỏ.

    "Nếu tất cả họ có thể thống nhất với nhau về kế hoạch chiến thuật trong phòng thay đồ, có lẽ họ cũng có thể làm điều tương tự về việc quỳ gối. Đó là một cử chỉ tích cực. Nhìn vào ngày Chủ nhật, với tất cả các cầu thủ xứ Wales quỳ gối và chỉ một nửa các cầu thủ Ý làm điều đó, không phải là một hình ảnh đẹp."

    Cựu tuyển thủ Claudio Marchisio cũng có cùng quan điểm: "Mỗi người có quyền tự do lựa chọn, nhưng đây là một chiến dịch rất quan trọng và tôi hy vọng mọi người quỳ gối xuống."

    Raheem Sterling nói về hành động quỳ gối:

     
    Thanh Vũ | 16:53 29/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...