MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Xuân Trường lại ghi siêu phẩm cho Gangwon FC

    09:33 Thứ năm 09/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Xuân Trường tiếp tục cho thấy sự hòa nhập nhanh với đồng đội mới ở CLB Gangwon. Trong chuyến tập huấn tại Nhật, cầu thủ này tiếp tục ghi 1 siêu phẩm trong trận đấu tập.

    Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ở Ulsan (Hàn Quốc), Xuân Trường và các đồng đội đã bay sang Nhật Bản để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Gangwon FC đã chọn khu huấn luyện tại tỉnh Kagoshima để làm nơi đóng quân.

     - Bóng Đá

     Lương Xuân Trường đang có sự hòa nhập nhanh với đồng đội mới 

    Dù thời tiết ở đây không thực sự thuận lợi nhưng Xuân Trường và đồng đội vẫn cố gắng khắc phục để có những buổi tập hiệu quả nhất. Mới đây trang fanpage của Gangwon đã đăng tải đoạn video mới nhất về buổi tập của toàn đội.

    Ở đoạn video mà Gangwon mới đăng tải, tiền vệ Xuân Trường đã xuất hiện trong bài tập dứt điểm cầu môn. Từ khoảng cách tương đối xa, Xuân Trường đã có cú cứa lòng chân trái rất 'ngọt' đưa bóng đi thẳng vào góc hiểm của khung thành. Không khí tập luyện tại Gangwon FC là rất sôi nổi. HLV Choi Yun-kyum đang tỏ ra rất tự tin vào lực lượng có trong tay. Mục tiêu vào top 3 mùa giải tới được đội bóng này quyết tâm đạt được.

    Dù là tân binh của đội bóng nhưng sự thân thiện của Xuân Trường giúp anh nhận được sự tin tưởng của đồng đội. Trong một chia sẻ với báo giới, tiền vệ Kim Seung-yong đã dành những lời khen ngợi của sao trẻ mới gia nhập CLB. “Hiện nay chúng tôi đã tập luyện cùng nhau một thời gian và tôi thấy Trường là một cầu thủ có kỹ năng tốt. Cậu ấy có khả năng chuyền bóng, tầm nhìn trên sân rộng.

    Nếu Trường tránh được những va chạm không đáng có trên sân, hạn chế thẻ phạt thì cậu ấy chắc chắn sẽ đạt được thành quả tốt trong thi đấu. Nếu khả năng đá bóng tốt thì không có vấn đề gì cả. Một cầu thủ Đông Nam Á như Xuân Trường có thể chơi bóng tốt ở đây thì sau này cũng có thể chơi tốt ở những nước khác.”

    Bên cạnh đó, lão tướng 32 tuổi của Gangwon FC cũng thừa nhận đang cố gắng để giúp Xuân Trường hòa nhập. Anh cho biết: “Trường là một người có tính vui vẻ và luôn hòa mình với mọi người. Nhiều lúc chúng tôi gặp rào cản khó khăn về ngôn ngữ, nên không hiểu những gì Trường nói. Tuy nhiên, cậu ta luôn cố gắng nói chuyện bằng tiếng Anh. Trường rất được các cầu thủ khác yêu thích.”

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 09:01 09/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...