MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Xuân Trường đi chơi điện tử, Hồng Duy đóng tủ mới khoe chiến công

    11:22 Thứ năm 31/01/2019 | 2

    Người hâm mộ bắt gặp Xuân Trường đi chơi điện tử khi về Tuyên Quang đón Tết cùng gia đình, trong khi Hồng Duy cũng tranh thủ khoe một chiếc tủ mới trưng bày các danh hiệu

     - Bóng Đá

     Trong nhà các cầu thủ, chiếc tủ trưng bày danh hiệu luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất bởi đó là niềm tự hào mà mọi thành viên trong gia đình đều muốn được chia sẻ với người thân, bạn bè cũng như khách đến chơi. Chính vì vậy mà nhân dịp về nhà đón Tết, tiền vệ Hồng Duy đã cùng cha tranh thủ lắp một chiếc tủ mới tinh để đặt vào đó loạt chiến tích mà anh có được

     - Bóng Đá

     Từ giải U23 châu Á 2018 cho đến Asian Cup 2019, Hồng Duy luôn là một trong 23 lựa chọn của HLV Park Hang-seo. Với ngôi á quân U23 châu Á và cúp vàng AFF Cup 2018, Hồng Duy đã có được 2 danh hiệu rất đẹp để đặt trang trọng trong chiếc tủ mới làm, bên cạnh loạt chiến tích từng đạt được cùng HAGL và U19 Việt Nam trước đây

     - Bóng Đá

     Trong khi Hồng Duy khoe ảnh dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình thì người hâm mộ lại vô tình bắt gặp tiền vệ Lương Xuân Trường đi chơi điện tử tại một của hàng chuyên kinh doanh loại hình máy Play Station ở Tuyên Quang

     - Bóng Đá

     Trái với các đồng nghiệp, sau khi trở về từ Asian Cup 2019, Xuân Trường khá kín tiếng. Anh cùng gia đình trở về Tuyên Quang nghỉ ngơi, đón Xuân và sẽ quay trở lại HAGL để chuẩn bị cho mùa giải mới vào ngày mùng 5 Tết

    Anh Dũng | 09:54 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...