MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Xử lý đỉnh cao, Ronaldo bất ngờ bị gọi là kẻ ngốc

    05:08 Chủ nhật 20/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Dietmar Hamann không hài lòng với tình huống xử lý của siêu sao Cristiano Ronaldo trước tuyển Đức.

    Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm khi tuyển Bồ Đào Nha thất bại với tỷ số 2-4 trước tuyển Đức. Ngoài 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, CR7 còn có một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp trong trận đấu này.

    Theo đó, dù bị hậu vệ Antonio Rudiger theo người như hình với bóng, Ronaldo vẫn bình tĩnh tâng bóng lên để đánh lừa hướng di chuyển của cầu thủ đối phương. Ngay sau đó, anh thực hiện động tác đánh gót chuyền bóng cho Bruno Fernandes theo kiểu không cần nhìn.

    Cristiano Ronaldo branded ‘a fool’ by Didi Hamann for trying to humiliate Chelsea star - Bóng Đá

     Ronaldo bị chỉ trích thậm tệ.

    Đó là pha xử lý rất hay nhưng cựu danh thủ Dietmar Hamann lại cảm thấy lố bịch.

    Cụ thể, Dietmar Hamann nhận định: "Tôi nghĩ điều đó thật vô nghĩa. Cậu ấy đảo bóng qua chân, giả vờ bắt được nó và đánh gót ngược lại, và nhìn sang chỗ khác. Tất nhiên điều đó [thật tuyệt vời] và chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ, cậu ấy đang coi thường đối thủ.

    Tỷ số mới là 1-0 và các bạn say sưa về pha bóng đó. Vâng, cậu ấy là người giỏi nhất, cùng với Messi. Nhưng cậu ấy trông thật ngốc nghếch. Nếu bạn hỏi các cầu thủ Đức, bây giờ họ sẽ cho bạn biết họ nghĩ gì về điều đó. Họ sẽ nhận ra điều gì đó.

    Tôi có thể khẳng định, tất cả họ sẽ nói rằng pha bóng đó có thể đã cung cấp cho họ thêm động lực để thay đổi trận đấu. Cậu ấy đang cố gắng đạt được điều gì? Có lẽ [sự trở lại của tuyển Đức] là nơi mọi thứ bắt đầu."

    Bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại World Cup

     
    Tiểu Lam | 04:38 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...