MỚI NHẤT :
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • XONG! Maguire đáp trả tin đồn bị tước băng đội trưởng của Man Utd

    07:16 Thứ sáu 28/08/2020

    BongDa.com.vn Cựu sao Leicester City vừa có những tuyên bố trấn an tinh thần các cổ động viên.

     

    HLV Gareth Southgate chia sẻ về Harry Maguire

    Dù mới gia nhập Manchester United từ mùa Hè 2019, tuy nhiên Harry Maguire đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo cũng như HLV Ole Gunnar Solskjaer. Cụ thể, chiến lược gia người Na Uy quyết định trao cho cầu thủ sinh năm 1993 chiếc băng thủ quân khi Ashley Young rời đi.

    Thực tế cho thấy, chàng trai trưởng thành từ lò Sheffield United đã thể hiện giá trị của mình, mặc dù đôi lúc bị chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định. Theo đó, anh ra sân trọn vẹn 38 trận ở Premier League, đồng thời là hậu vệ đầu tiên của M.U làm được điều này kể từ thời của huyền thoại Gary Pallister.

    Thế nhưng, Harry Maguire đang gặp khó khi vướng vào vụ ẩu đả trên đất Hy Lạp, qua đó bị cảnh sát bắt giữ để làm rõ vụ việc. Và khi được thả tự do, tuyển thủ Anh đã chính thức lên tiếng đính chính mọi chuyện và đáp trả luôn tin đồn sẽ bị tước băng đội trưởng của Quỷ đỏ.

    Harry Maguire responds to calls for him to be stripped of Man Utd captaincy - Bóng Đá

     Harry Maguire vừa trải qua buổi phỏng vấn thú vị với BBC.

    "Thật tự hào khi được đảm nhận chức vụ này ở một CLB lớn. Nhưng đừng bận tâm quá nhiều về nó. Tôi không phải là người đưa ra quyết định, nhưng tôi có thể nói rằng đội bóng đã ủng hộ mình từ trên xuống dưới. Họ cư xử rất tuyệt vời với tôi và thực sự cảm ơn vì điều đó.

    Tôi biết sự thật về những gì đang diễn ra. Khi đề cập đến chuyện này, tôi rất cố gắng nhưng có một chút bực mình. Tôi sẽ tiếp tục vì bản thân mình đủ mạnh mẽ về mặt tinh thần", trung vệ 27 tuổi trả lời thẳng thắn với BBC. 

    Giang Nam | 06:46 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...