MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có được phong hàm Tướng?

    18:45 Thứ hai 08/08/2016 | 10| 8

    BongDa.com.vn Trước kỳ tích vô tiền khoáng hậu của Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người vừa giúp thể thao Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic lần thứ 31, tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), nhiều bạn đọc thẳng thắn đặt vấn đề cần xem xét phong hàm tướng cho cá nhân này. Việc này có được không?

    ZZZZZZZZXuanVinh

     Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc phong tướng theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rất rõ. Cụ thể, bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng là đại tướng sẽ có hai vị trí có trần quân hàm đại tướng là Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

    Với trần quân hàm Trung tướng, đó là trường hợp của Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

    Riêng cấp bậc Thiếu tướng sẽ thường được phong cho các sĩ quan cấp cao nắm giữ các chức vụ như: Tư lệnh, Chính ủy Quân đoàn, Binh chủng; Cục trưởng các Cục chuyên ngành, quan trọng thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, Giám đốc các Học viện thuộc Quân chủng. Ngoài ra, trần quân hàm thiếu tướng còn được áp dụng cho phó giám đốc, bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy bệnh viện trung ương Quân đội 108; Chủ nhiệm khoa Mác Lê nin của Học viện Quốc phòng cũng có trần quân hàm là Thiếu tướng,...

    Đối chiếu với trường hợp của Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, chiều 8.8, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu- nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho phóng viên biết: "Rất khó để phong quân hàm lên cấp Tướng. Cấp thiếu tướng chỉ áp dụng cho cấp chỉ huy, thủ trưởng cơ quan quan trọng của Bộ Quốc phòng, quân khu, quân chủng,... Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dù đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho quân đội nhưng rất khó phong hàm thiếu tướng." Tướng Hiệu nói.

    Theo Tướng Hiệu, với thành tích của xạ thủ- Đại tá Hoàng Xuân Vinh, chắc chắn Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng sẽ có phần thưởng xứng đáng, như có thể sẽ được xem xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được tặng thưởng các bằng khen, tiền và các chế độ khác, nhưng để được phong Tướng thì không bao giờ xảy ra.

    "Quân đội có nhiều trường hợp được thăng vượt cấp, như vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên, nhưng đến cấp tá đã là cao nhất. Đến cấp tướng thì tôi chưa từng thấy ai cả, bắn súng giành Huy chương Vàng - dù là vàng Olympic cũng chưa từng có ai." Tướng Hiệu cho biết.

    Thực tế, ngay sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy Chương Vàng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng cho Hoàng Xuân Vinh, đồng thời đề nghị Nhà nước xét tặng huân chương cho xạ thủ này. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: “Thành tích đặc biệt xuất sắc đó là kết quả của quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện kiên trì, bền bỉ, vượt lên khó khăn, thử thách của đồng chí và các huấn luyện viên; thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của người quân nhân cách mạng; là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; làm rạng rỡ Tổ quốc Việt Nam trên trường quốc tế.”

    Được biết, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu sinh năm 1947, là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông mang hàm Thượng tướng, Viện sĩ, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng. Ông là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam vì từ một người lính nghĩa vụ nhưng đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được những chiến công lớn, từng trải qua hầu hết các vị trí cấp trưởng trong quân đội và rồi đảm nhận trọng trách quan trọng.

    Nguyên Khôi | 19:00 08/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...