MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Tiếp tục đầu tư trọng điểm cho Ánh Viên

    22:11 Thứ hai 15/08/2016 | 1

    BongDa.com.vn Sau Olympic Rio 2016, thầy trò Nguyễn Thị Ánh Viên quay lại Mỹ tập huấn chuẩn bị cho Giải Vô địch Bơi lội châu Á 2016 và xa hơn nữa là mục tiêu giành HCV Á vận hội (ASIAD) 2018.

    ZZZZZZZAnhvien

     Ánh Viên cùng một số thành viên đoàn Việt Nam trước khi cô quay lại Mỹ tập huấn. Ảnh: Thu Sâm.

    Olympic Rio 2016 đã khép lại với nhiều sự tiếc nuối và bài học lớn cho nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô thi đấu chưa như ý ở 3 nội dung 400 m tự do, 200 m và 400 m hỗn hợp. Trong đó, thành tích cao nhất của Ánh Viên là đứng thứ 9 nội dung 400 m hỗn hợp với thành tích 4 phút 36 giây 85, phá kỷ lục quốc gia của chính cô nhưng vẫn vuột mất cơ hội vào tranh huy chương.

    Sáng 15-8, HLV Đặng Anh Tuấn cùng kình ngư Ánh Viên đã chia tay làng VĐV Olympic để bay thẳng từ Brazil sang Mỹ. Thầy của Ánh Viên cho biết dù tâm trạng học trò đã thấy thoải mái hơn nhiều so với thời điểm thi đấu xong nội dung 400 m nhưng cú sốc không lọt vào được VCK vẫn khiến kình ngư người Cần Thơ cần thêm một thời gian để lấy lại thăng bằng. “Sau khi về nhất ở nhánh vòng loại, cả tôi và Viên đều tin rằng thành tích 4 phút 36 giây 85 đủ sức vào VCK. Tuy nhiên, ở 2 lượt bơi sau, 2 kình ngư Hosszu Katinka (Hungary) và Dirado Madeline (Mỹ) đã bứt phá quá nhanh, kéo các đối thủ khác cũng bứt tốc theo, đẩy thành tích lên cao. Kết quả là từ chỗ có khả năng giành vé vào VCK, Ánh Viên kém thành tích của VĐV xếp thứ 8 người Canada là Overholt Emily hơn 31% giây. Viên đã sốc nặng nên dù sau đó, tôi điều chỉnh để em bơi “thả lỏng” ở nội dung 400 m tự do, chỉ tập trung cao nhất cho cự ly 200 m hỗn hợp thì thực tế, em vẫn chưa thoát được nỗi buồn để có sự tập trung cao nhất.” Ông Anh Tuấn giải thích.

    HLV Anh Tuấn cho rằng Ánh Viên mới chỉ ở mức tiếp cận đấu trường Olympic và thế giới. Thế nên, ngành thể thao Việt Nam tiếp tục đầu tư dài hạn cho Ánh Viên cho những mục tiêu quan trọng sắp tới. Vì vậy, “tiểu tiên cá” sẽ tiếp tục tập huấn tại Mỹ cho cột mốc trước mắt là giành HCV tại Á vận hội 2018. Dự kiến vào tháng 11, Ánh Viên sẽ tranh tài tại Giải Vô địch châu Á 2016. Trước đó trong tháng 10, Ánh Viên sẽ quay về Việt Nam để tranh tài ở giải bơi lặn vô địch quốc gia 2016 cho đơn vị Quân đội.

    Minh Ngọc | 21:40 15/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...