MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • U23 Iraq vượt trội U23 Việt Nam về kinh nghiệm

    18:57 Thứ năm 18/01/2018 | 1

    Đội bóng vùng Vịnh còn đến 4 cầu thủ sót lại từ đội hình cầm hòa Brazil 0-0 của siêu sao Neymar tại Olympic 2016. Họ được đánh giá rất cao về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

    Thất thường là đặc điểm chung của bóng đá các quốc gia tại vùng Vịnh. Tuy nhiên trong số đó, Iraq nổi lên là đội bóng hiếm hoi duy trì được sức mạnh, sự ổn định ở các giải đấu trẻ vài năm vừa qua. Ở cấp độ U23, họ vô địch năm 2013 và giành HCĐ năm 2016, qua đó giành vé tham dự Thế vận hội cùng năm.

    Bước ra sân chơi Olympic, Iraq đã gây sốc khi cầm hòa Brazil của Neymar, Gabriel Jesus,... Tại vòng bảng, đội bóng này còn 2 lần chia điểm với Đan Mạch và Nam Phi. Họ ngậm ngùi chia tay giải đấu dù kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại. Dẫn dắt Iraq khi đó là Abdul Ghani Shahad – HLV của đội tại VCK U23 châu Á năm nay.

     - Bóng Đá

     Aymen Hussein, chân sút nguy hiểm nhất của U23 Iraq với 6 bàn ở vòng loại.

    Đặc biệt, Shahad không lạ với bóng đá Việt Nam. Đầu năm 2016, ông được LĐBĐ nước này cho làm HLV tạm quyền để dẫn dắt ĐTQG chạm trán với Việt Nam. Ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á hôm 29/3/2016, ông giúp đội nhà thắng Việt Nam 1-0. Kết quả này chấm dứt luôn hy vọng đi tiếp của đối thủ.

    Tại Trung Quốc lần này, chiến lược gia sinh năm 1968 may mắn sở hữu một đội hình rất mạnh, trong đó có 4 cầu thủ còn sót lại từ Olympic 2016 và 2 người khác suýt chút nữa được đặt chân đến Brazil. Một số thành viên khác đã có thâm niên khoác áo ĐTQG. Điều đó cho thấy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế được đánh giá cao.

    LĐBĐ nước này đặt mục tiêu cho đội phải vô địch, bởi trước đó ĐTQG nước này đã gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết Cúp vùng Vịnh, diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến 8/1/2018. Có 5 thành viên của U23 Iraq được thi đấu tại đây. Họ chỉ thua UAE 2-4 sau những loạt đá luân lưu 11 m.

     - Bóng Đá

     U23 Iraq còn 4 nhân tố từng dự Olympic 2016, nơi họ cầm hòa Brazil 0-0.

    Nhờ những yếu tố trên, cầu thủ Iraq có thực tiễn thi đấu và biết cách điều chỉnh để chơi ngày càng tốt lên. Họ vắng chân sút số một Aymen Hussein nhưng vẫn dễ dàng đánh bại Malaysia và cầm hòa Saudi Arabia. Tại vòng bảng, Iraq ghi 5 bàn do 5 cầu thủ khác nhau lập công.

    Đội bóng của HLV Shahad thường xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Vị trí trung phong cắm được dành cho Hussein – vua phá lưới vòng loại. Bộ ba hộ công gồm Ibrahim Bayesh (trái), đội trưởng Bashar Resen (giữa) và Hussein Ali (phải). Hướng tấn công chủ lực của Iraq là bên cánh trái, nơi Bayesh và Hamzah Adnan có sự ăn ý cao.

    Thống kê ở trận thắng Jordan 1-0, có đến 44,8% đường bóng tấn công của Iraq nằm bên cánh trái. Đây có thể là điểm mà HLV Park Hang-seo phải chú ý bởi cánh phải của U23 Việt Nam liên tục bị khoét ở các trận vừa qua, đặc biệt là ở trận hòa Syria 0-0.

     - Bóng Đá

    Iraq có khả năng gây sức ép dữ dội ở giữa sân và tấn công rất nhiều bên cánh trái. 

    Ngoài ưu thế vượt trội về thể hình, các học trò của HLV Shahad tận dụng cơ hội rất tốt. Họ ghi đến 5 bàn chỉ trong 10 cú dứt điểm trúng mục tiêu. Hussein và các đồng đội dĩ nhiên không “củi” như các chân sút của Syria. Đội hình của họ có rất nhiều nhân tố có thể tạo nên đột biến.

    Ngoài Aymen Hussein còn có Bashar Resan – cầu thủ có những cú sút xa hiểm hóc. Đây là 2 nhân tố được chú ý nhất của Iraq. Tuy nhiên theo truyền thông địa phương, Hussein Ali mới là người tài năng nhất trong thế hệ này. Tiền vệ này đã chơi rất hay ở Cúp vùng Vịnh vừa qua.

    Với chiều cao 1,63 m và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, Ali được ví như “Maradona của Iraq”. Các chuyên gia bóng đá Iraq dự đoán cầu thủ đang có tên tại ĐTQG này sẽ có sự nghiệp còn tốt hơn cả Younis Mahmoud – đội trưởng tuyển Iraq vô địch Asian Cup 2007.

    Những pha bóng nổi bật của "Maradona Iraq" Hussein Ali Hussein Ali có chiều cao 1,63 m nhưng có nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Anh cũng có 9 lần khoác áo ĐTQG.

    Nguyễn Đăng | 17:31 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...