MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Vừa đến Chelsea đã phải đối đầu đội bóng cũ, Mendy nói gì?

    18:41 Thứ năm 26/11/2020

    BongDa.com.vn Thủ thành Edouard Mendy vừa quay lại mái nhà cũ với tư cách đối thủ.

     

    Lampard khen ngợi Mendy

    Gần như tất cả tân binh mùa hè của Chelsea đều thể hiện xuất sắc ngay khi vừa đến đây, mỗi người đều có cách đóng góp riêng cho đội bóng, tuy nhiên có thể nói Edouard Mendy là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho The Blues, trám vào lỗ hổng cuối cùng nơi hàng phòng ngự của họ.

    Bản thân thủ thành này cũng rất hài lòng về cuộc sống ở thành London. Anh chia sẻ: “Mọi người đã giúp đỡ để giúp tôi hoà nhập tốt nhất có thể. Tôi đáp lại họ bằng cách đạt phong độ tốt nhất trên sân. Tôi sẽ tiếp tục làm vậy để góp phần giúp đỡ đội bóng. Tôi đã được gia nhập một CLB chất lượng, tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây. Tôi dần hiểu các đồng đội, điều này giúp ích nhiều trong các trận đấu.”

    Mason Mount also praised the impact Mendy has made since his move to Stamford Bridge. - Bóng Đá

     Mendy giúp Chelsea có nhiều trận sạch lưới.

    Đáng chú ý, ngay sau khi cập bến Chelsea, Mendy lập tức đối đầu đội bóng cũ Rennes ở Champions League. Ở trận lượt đi tại Anh, Chelsea thắng 3-0. Hôm qua, Mendy đã quay trở lại mái nhà xưa, tiếp tục giúp The Blues giành chiến thắng.

    Anh nói về cảm xúc của mình: “Trước trận, tôi có rất nhiều cảm xúc, khi nhìn thấy sân vận động, tôi có một cảm giác rất tuyệt bên trong mình. Sau đó, tôi quay lại với chuyên môn, cố gắng giành chiến thắng để đảm bảo suất đi tiếp. Sau trận, tôi rất vui khi được gặp lại các đồng đội cũ và nhân viên CLB.”

    Thanh Vũ | 18:11 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...