MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • 5 thủ môn châu Phi xuất sắc nhất Premier League: Onana sẽ đứng ở đâu?

    12:22 Thứ ba 08/08/2023

    BongDa.com.vn Andre Onana là thủ môn mới nhất đến từ châu Phi thi đấu ở Premier League, dưới đây là 5 cái tên châu Phi xuất sắc nhất trong khung gỗ ở giải đấu này.

     

    5. Carl Ikeme - Nigeria

    Một thủ môn kỳ cựu của Wolves, mặc dù được cho 8 đội khác nhau mượn trong suốt 15 năm, Carl vẫn trung thành và không bao giờ ký hợp đồng chính thức với một câu lạc bộ khác. Năm 2015, Ikeme đảm nhận vị trí thủ môn số 1 của Nigeria và đã có 10 lần khoác áo Super Eagles. Tuy nhiên, 1 năm trước World Cup 2018, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Mặc dù đã chiến thắng bệnh tật nhưng sự nghiệp thi đấu của anh đã kết thúc.

    4. Andre Arendse - Nam Phi

    Arendse, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Nam Phi vô địch Cúp bóng đá châu Phi năm 1996.

    Bắt đầu sự nghiệp của mình ở quê nhà, sau đó Andre chuyển đến Anh, chơi cho Fulham và Oxford United, trước khi trở lại Nam Phi. Thành công của anh tiếp tục khi giành được danh hiệu Premier Soccer League vào năm 2009 với SuperSport United.

    Vừa đến Man Utd, Onana đã xuất hiện trong hàng loạt điểm nhấn - Bóng Đá

     Onana là một trong số ít thủ môn châu Phi thi đấu ở Anh.

    3. Richard Kingson - Ghana

    Kingson đã có 4 năm thi đấu thành công ở bóng đá Anh, chơi cho Birmingham City, Wigan Athletic, và được công nhận đáng kể với những đóng góp xuất sắc của anh tại Blackpool.

    Đến từ Ghana, nơi anh được tôn sùng như một huyền thoại, đã có 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, anh đã tham gia cả hai chiến dịch World Cup 2006 và 2010, để lại ấn tượng lâu dài trong lịch sử bóng đá của đất nước mình. Richard là thành viên quan trọng của đội tuyển Những ngôi sao đen đã giành được vị trí á quân tại Cúp bóng đá châu Phi năm 2010, củng cố vị thế của anh như một nhân vật vĩ đại trong bóng đá Ghana.

    2. Edouard Mendy - Senegal

    Thủ môn người Senegal đã chơi ấn tượng trong thời gian khoác áo Chelsea. Mendy đã loại Kepa Arrizabalaga khỏi khung thành trong thời gian ở Stamford Bridge, cho đến cuối mùa giải trước. Mendy sa sút phong độ và để mất vị trí, dẫn đến việc phải rời đi.

    NÓNG! Sau Kante, Chelsea có nguy cơ bị Ả Rập Saudi

     Mendy đã rời Chelsea.

    Thủ môn này hiện là một tân binh ở Ả Rập Xê Út, đã ký hợp đồng 3 năm với Al-Ahli từ Chelsea, đội bóng mà anh gia nhập vào năm 2020. Mendy ra đi với huy chương của nhà vô địch UEFA Champions League 2021, nơi anh góp công lớn giúp The Blues đánh bại Man City, giành C1 ngay mùa đầu tiên đến Chelsea.

    1. Bruce Grobbelaar - Zimbabwe

    Được coi là thủ môn xuất sắc nhất châu Phi từ trước đến nay, cầu thủ người Zimbabwe gốc Nam Phi đã giành được vị thế huyền thoại tại Liverpool, nơi anh đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch châu Âu của họ vào năm 1984. Thành công của Lữ đoàn đỏ trong loạt đá luân lưu cuối cùng trước AS Roma phần lớn nhờ vào sự nhanh nhẹn và xuất thần của Grobbelaar.

    Trong 14 năm ở câu lạc bộ với cả thảy 628 lần ra sân trên mọi đấu trường, Bruce đã giành được 6 huy chương vô địch giải đấu, 3 huy chương của nhà vô địch FA Cup, 3 huy chương của nhà vô địch League Cup và 1 huy chương của nhà vô địch C1.

    Thanh Vũ | 11:52 08/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...