MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 4 thủ thành kỳ cựu phải rời CLB trong hè này

    18:34 Chủ nhật 16/07/2023

    BongDa.com.vn Sau khi những Edouard Mendy hay David Ospina gia nhập Saudi Pro League thì nhiều CLB Châu Âu cũng đã, đang và sẽ chia tay những ngôi sao trong khung gỗ của mình vì các lý do khác nhau. Vậy họ là những ai?

     

    Samir Handanovic

    Gia nhập Inter Milan năm 2012, sau 11 năm, thủ thành người Slovenia đã có tổng cộng 455 trận đấu trong màu áo Nerazzurri và giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza giữ sạch lưới 166 lần – xứng đáng là huyền thoại của đội bóng áo sọc xanh đen.

     - Bóng Đá

     Handanovic đã có những kỷ niệm đẹp cùng Inter.

    Trong hơn thập kỷ qua, cùng với Inter Milan, Handanovic đã đoạt Scudetto năm 2021, Coppa Italia 2022 và 2023, đứng trong đội hình tiêu biểu Serie A 2011, 2013 và 2019. Ở tuổi 39 cũng là thời điểm thích hợp để Handanovic và Inter Milan nói lời chia tay nhau, kết thúc một mối lương duyên tốt đẹp.

    Keylor Navas

    Sau khi kết thúc thời gian cho mượn tại Nottingham Forest (Ngoại hạng Anh), thủ môn kỳ cựu người Costa Rica phải trở về với CLB chủ quản là PSG. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp không có kế hoạch giữ chân Keylor Navas, bởi họ đang nhắm đến người gác đền vừa rời Tottenham là Hugo Lloris.

     - Bóng Đá

     Navas không thiếu đội bóng theo đuổi.

    Năm nay 36 tuổi, vẫn chưa quá già với một thủ môn, thủ thành từng 3 lần lên ngôi Champions League chắc chắn được nhiều đội bóng nhắm đến. Tiêu biểu là các đại gia tại Saudi Pro League.

    Hugo Lloris

    Hè này, thủ thành 36 tuổi nhiều khả năng rời Tottenham Hotspur sau khi bị loại khỏi chuyến du đấu trước mùa giải. Hugo Lloris gia nhập đội bóng Anh từ mùa 2012-13 và điểm nhấn lớn nhất với Gà trống là vị trí á quân Champions League 2018-19, cũng như góp phần giúp Spurs luôn nằm trong nhóm những đội mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Lloris xem như đã rời Tottenham.

    Xét trong lịch sử Premier League, Hugo Lloris xứng đáng là một tượng đài sau hơn 10 năm duy trì phong độ đỉnh cao và được so sánh với những thủ môn xuất sắc khác. Nhiều nguồn tin cho hay Lloris có thể đến Inter Milan. CLB Serie A đang ráo riết tìm người thay thế Andre Onana (chuyển sang Man United) hoặc hồi hương chơi cho PSG.

    David de Gea

    Dù vừa giành Găng tay vàng mùa giải 2022/23 trong màu áo Man United nhưng sau cùng, David de Gea cũng không được Quỷ đỏ giữ lại vì HLV Erik ten Hag muốn tìm một người gác đền hiện đại, chơi chân tốt. Sau nhiều tháng đàm phán, cả De Gea lẫn Man United vẫn không tìm được tiếng nói chung dẫn đến việc “thánh tôn” phải rời Nhà hát của những giấc mơ sau 12 năm gắn bó. Điểm đến tiếp theo của thủ thành người Tây Ban Nha được dự đoán là La Liga hoặc Saudi Pro League.

     - Bóng Đá

     De Gea rời M.U sau 12 năm gắn bó.

    Dù là vị trí được xem an toàn nhất trong đội bóng nhưng thủ môn vẫn phải chấp nhận quy luật đào thải trong bóng đá. Tuy sự ra đi của David de Gea hay Samir Handanovic có thể khiến CĐV Man United, Inter Milan bồi hồi nhưng đó là chuyện tất yếu sẽ phải đến mà thôi.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:04 16/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...