MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Virus Corona tác động thế nào đến thầy trò HLV Park Hang-seo?

    21:43 Thứ ba 04/02/2020

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam từ V-League đến đội tuyển quốc gia đảo lộn mọi kế hoạch vì dịch viêm phổi nCoV đến từ láng giềng Trung Quốc.

    Trận Siêu cúp Việt Nam giữa TP.HCM và Hà Nội đã không thể diễn ra theo dự kiến vì dịch viêm phổi nCoV. Điều này tạo nên hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng lớn đến hệ thống thi đấu của bóng đá nước nhà trong mùa giải 2020 từ trận Siêu cúp đầu mùa, Cúp quốc gia, V-League đến vòng loại World Cup 2022.

    Dự kiến các giải bóng đá Việt Nam sẽ lùi lại gần 3 tuần. Thậm chí không loại trừ khả năng xấu nhất là tiếp tục dời lịch thi đấu vì những diễn tiến bất thường, và khó đoán của dịch viêm phổi. Tình thế bất khả kháng này nhiều khả năng xáo trộn mọi kế hoạch chuẩn bị của “phù thủy” Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam quyết đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Điều này từng xảy ra khi Rồng vàng dự King's Cup 2019 ở Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ trở lại lãnh xướng hàng công ĐT Việt Nam?

    Đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy tướng Park Hang-seo sẽ không có nhiều cơ hội “xem giò” các tuyển thủ, bởi phương án điều chỉnh lịch thi đấu V-League rơi vào thời điểm đầu tháng 3. Như vậy, chỉ có từ 2 đến 3 lượt trận để chiến lược gia người Hàn Quốc tìm kiếm những “nhân tố X” bổ sung cho binh đoàn Rồng vàng. Thực tế trong quá khứ cho thấy với quỹ thời ngắn để hội quân, thầy Park sẽ ưu tiên dùng những học trò cũ từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình.

    Bên cạnh đó, việc ít thi đấu sẽ ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của các tuyển thủ. Việc chờ đợi trong thời gian dài khiến cho họ rơi vào trạng thái bị động về tinh thần, dễ tạo nên sức ì tâm lý. Nếu nhập cuộc với trạng thái chưa sẵn sàng, Rồng vàng sẽ gặp nhiều thử thách trước Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil- nơi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe từng quật ngã đội tuyển Thái Lan.

    Một bất lợi nữa là đoàn quân của “phù thủy” Park Hang-seo nghỉ thi đấu đợt trận ngày 26/3 nên sẽ bắt nhịp chậm hơn so với người Mã. Trận giao hữu với Iraq dĩ nhiên khó mà sánh bằng cuộc đấu quyết tử tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Malaysia từng quật ngã Thái Lan tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

    Thêm vào đó, Việt Nam sẽ thiếu 2 trụ cột quan trọng là chiến binh Nguyễn Trọng Hoàng và trung vệ Trần Đình Trọng vì án treo giò. Ngược lại Malaysia lại có cơ hội “tẩy thẻ” đối với 3 trụ cột Matthew Davies, Brendan Gan, Syafid Ahmad trong trận đấu với UAE vào ngày 26/3. Một Malaysia đủ binh hùng tướng mạnh sẽ chờ tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil ngày 31/3.

    Sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo rõ ràng càng đối mặt nhiều chông gai ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Tiểu Phương | 21:13 04/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...