ĐT Việt Nam đang tập trung tại TPHCM để chuẩn bị cho trận tiếp đón Jordan trên sân Thống Nhất vào tối ngày 13/6 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Dù HLV Hữu Thắng triệu tập tới 28 tuyển thủ ở đợt tập trung này nhưng một vấn đề đang khiến vị chiến lược gia người xứ Nghệ đau đầu là vị trí trung phong trong đội hình. Theo đó, khi Đức Chinh lỡ cơ hội lên tuyển bởi chấn thương, HLV Hữu Thắng chỉ còn duy nhất 2 tiền đạo là Văn Quyết và Công Phượng.
Hiện tại Văn Quyết đang bận tập trung cùng Hà Nội FC để chuẩn bị cho trận đấu bù tại vòng 11 V-League diễn ra vào ngày 9/6 tới đây. Tiền đạo của Hà Nội FC chỉ có thể tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 tới. Do đó, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước tin rằng quãng thời gian 4 ngày đội tuyển Việt Nam tập luyện mà chưa có đầy đủ lực lượng là cơ hội để Công Phượng ghi điểm với Hữu Thắng trong cuộc đua giành suất đá chính cao nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam ở trận đấu tối ngày 13/6 tới đây. Đang là tiền đạo duy nhất của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đã để lại dấu ấn lớn trong buổi tập chiều ngày 6/6 khi lập cú đúp bàn thắng cho đội bóng của mình.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sau buổi tập sáng 7/6 của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thanh Trung đánh giá Công Phượng chưa đủ khả năng để thay thế vị trí của Công Vinh để lại. Theo quan điểm của tiền vệ này, Văn Quyết là người thích hợp hơn để đá vị trí trung phong: "Anh Vinh là người ghi bàn nhiều nhất đội tuyển, giờ để lại vị trí tiền đạo cắm khó thay thế. Trong mắt tôi, đội tuyển lúc này có thể là anh Văn Quyết sẽ chơi cao nhất. Còn Công Phượng thì đá lùi..."
Với việc HLV Hữu Thắng triệu tập một loạt tuyển thủ U20 Việt Nam vào đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung này, Thanh Trung khẳng định ở đội tuyển đang có hai lứa cầu thủ tài năng và điều này giúp ban huấn luyện dễ dàng tính toán lực lượng cho các giải đấu phía trước: “Tôi cho rằng đội tuyển đang có 2 lớp cầu thủ giỏi sát nhau. Đó sẽ là tiền đề cho những tính toán dài hơi ở các kỳ SEA Games cũng như xây dựng một đội tuyển có tính cạnh tranh trong tương lai.”