MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • Hoàng Đức: tôi rất mong được thi đấu

    17:20 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ với truyền thông sau khi danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam được công bố.

    HLV Philippe Troussier và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển Quốc gia tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày hôm qua 11/03.

    Sau khi lỡ hẹn tại Asian Cup 2023 vì chấn thương, Nguyễn Hoàng Đức giờ đã bình phục và được ông thầy người Pháp gọi trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân lần này.

    "Lần trở lại này, tôi rất mong được thi đấu và thể hiện khả năng của bản thân," Nguyễn Hoàng Đức nói về cảm giác về việc trở lại đội tuyển Việt Nam trên Znews. "Tôi mong mình sẽ đóng góp được nhiều cho đội tuyển ở hai trận vòng loại."

    "Bối cảnh hiện tại khác rất nhiều so với trước, khi mà tôi luôn có 1 vị trí chính thức trong đội hình. Tôi hiểu mình đang có xuất phát điểm như thế nào với HLV mới, vì thế, tôi rất khát khao cạnh tranh vị trí để cống hiến cho đội tuyển trong hoàn cảnh khó khăn này."

    Hoàng Đức: tôi rất mong được thi đấu - Bóng Đá

     Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ không thực sự ấn tượng tại V-League.

    Nguyễn Công Phượng cũng là một cái tên được gọi trở lại ở lần hội quân này, Hoàng Đức nhận xét về người đồng nghiệp đang thi đấu ở Nhật Bản.

    "Tôi rất vui khi đội tuyển có sự trở lại của anh Phượng, hy vọng điều này sẽ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Anh Phượng là tiền đạo có kinh nghiệm, táo bạo và xuyên phá tốt. Tôi mong anh Phượng ghi được nhiều bàn thắng," Hoàng Đức nói tiếp. "Tôi và anh Phượng thỉnh thoảng cũng trao đổi về việc chơi bóng tại nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản."

    Về trường hợp vắng mặt đáng tiếc của Phạm Tuấn Hải, cầu thủ đang thuộc biên chế Thể Công Viettel cho biết: "Hải là tiền đạo giàu tốc độ, chịu khó di chuyển, nếu có Hải chắc chắn tôi cũng có nhiều phương án chuyền bóng và kiến tạo hơn."

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 13/03 tới. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023/24 nên phải đến ngày 15/03 đội tuyển với quy tụ đầy đủ quân số. Thực tế HLV Philippe Troussier chỉ có quỹ thời gian 4 ngày luyện quân tại Hà Nội trước khi đội tuyển di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 19/03. Tại đây, ông và các học trò của mình sẽ có thêm 2 buổi tập nữa để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà, diễn ra vào ngày 21/03/2024 trên SVĐ Gelora Bung Karno có sức chứa 80 nghìn khán giả.

    Kết thúc trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 22/03 để chuẩn bị cho trận tái đấu với với đội bóng xứ vạn đảo, diễn ra vào ngày 26/03/2024 trên SVĐQG Mỹ Đình.

    Nam Thành | 16:50 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...