(BongDa.com.vn) – Phong độ của Yaya Toure ở mùa giải này thật sự là rất thất thường, anh chơi trận hay trận dở và không còn duy trì được ảnh hưởng lên lối chơi của Man City như vài mùa giải gần đây. Lý do nào khiến tiền vệ người Bờ Biển Ngà thi đấu ngày càng nhạt dần?
Gánh nặng tuổi tác
Không thể phủ nhận tài năng và kinh nghiệm của Yaya Toure nhưng anh đã sắp bước qua tuổi 33 của sự nghiệp. “Cái tuổi nó đuổi cái xuân”, cựu tiền vệ của Barcelona đã không còn sung sức với nguồn thể lực dồi dào như trước đây.
Thật sự, trong những trận đấu vừa qua, Toure tỏ ra đuối sức trông thấy trong các pha tranh chấp, đi bóng và làm chủ bản thân ở những tình huống cuối cùng…Nếu như là Toure của ngày hôm qua, thì đối thủ của tiền vệ người Bờ Biển Ngà phải rất vất vả để cản phá hoặc phải phạm lỗi để truy cản anh. Nhưng bây giờ, Toure chẳng còn khiến đối thủ của anh e ngại nữa, vì lý do anh không còn mạnh mẽ và lợi hại như xưa.
Bên cạnh đó, việc HLV Manuel Pellegrini để Toure ra sân với tần suất cao trong một thời gian ngắn đã khiến anh quá tải và chơi thiếu hiệu quả. Ở mùa giải này, anh ra sân 18 trận Man City đã thi đấu và thời gian gần đây tiền vệ người Bờ Biển Ngà có lúc phải cày ải đến 6 trận trong vòng 2 tuần từ Capital One Cup, Premier League cho đến Champions League. Toure đã lớn tuổi và sức người có hạn nên để anh ra sân liên tục như thời gian vừa qua là không nên.
Đá trái vị trí sở trường
Đã bốn lần ở mùa giải này, Yaya Toure được HLV Pellegrini đẩy lên chơi ở vị trí hộ công. Lẽ dĩ nhiên, việc chơi ở vị trí sở đoản khiến anh gặp rất nhiều bất lợi và không có nhiều đóng góp vào lối chơi lẫn thành tích cho Man City.
Lần gần nhất Toure đá hộ công và Man City có chiến thắng trước đối thủ là trận thắng Sevilla 3-1 tại Champions League. Tuy nhiên, ở trận đấu này, tiền vệ mang áo số 42 chỉ chơi ở mức tròn vai mà thôi. Còn lại, ba lần khác trước Tottenham (1-4), Man Utd (0-0) và Aston Villa (0-0) tại Premier League. Man City thua một và hòa hai, đáng chú ý trong các trận đấu này Toure đều chơi dưới sức.
Ai cũng biết, Toure là ông chủ của khu trung tuyến và anh chỉ phát huy hết khả năng ở vị trí này kể từ khi gia nhập Etihad. Có Toure ở khu trung tâm giúp lối chơi của Man City cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự. Thế nhưng, những trận tiền vệ người Bờ Biển Ngà được đẩy lên đá số 10, Man City không còn giữ được nhịp độ kiểm soát bóng như thường thấy. Các đường chuyền không mấy bất ngờ và thuận lợi cho tuyến trên hoặc là dể bị hóa giải bởi hàng thủ đối phương. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Fernandinho – Fernando, không Toure thiếu hẳn ý tưởng và chỉ thực sự mạnh ở khâu phòng ngự hơn là phát động tấn công.
Toure thất bại khi đá sai vị trí, lỗi không hoàn toàn do anh mà là do HLV Pellegrini. Biết anh không thể phát huy được thế mạnh khi bị đẩy lên cao, vậy mà ông vẫn cố chấp cho dù đã vài lần nếm trái đắng. Trong khi đó, Ngài kỹ sư vẫn còn có những con người xuất sắc khác như Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling chơi trong vai trò dẫn dắt.
Kết lại:
Nếu so với mùa giải trước thì mùa giải này, Yaya Toure chơi tốt hơn. Anh đã có 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 18 trận đã ra sân. Tuy nhiên, việc ra sân với mật độ dày đặt khi tuổi đã cao và chơi ở vị trí trái sở trường khiến anh không duy trì được phong độ ổn định cần thiết. Thật sự, tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn luôn là một cầu thủ xuất sắc và nếu biết dùng anh đúng thời điểm, đúng vị trí thì sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Hy vọng, HLV Manuel Pellegrini sẽ có sự điều chỉnh phù hợp trong việc sử dụng Yaya Toure trong thời gian tới.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam