MỚI NHẤT :
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Vì sao học trò của Miura nhả khối lượng vẫn chấn thương?

    12:31 Thứ sáu 25/12/2015

    Càng sát ngày đá giải, tình trạng chấn thương ở U23 Việt Nam xuất hiện càng nhiều và nghiêm trọng hơn. Đó không phải là sự chuẩn bị tốt của HLV Miura.

    Có một điều kỳ lạ đang xảy ra ở đội U23 VN. Càng sát ngày đá giải, tình trạng chấn thương xuất hiện càng nhiều và nghiêm trọng hơn. Đó không phải là sự chuẩn bị tốt của HLV Miura.

    Vì sao học trò của Miura nhả khối lượng vẫn chấn thương?
    Hữu Dũng là một trong những cầu thủ mới nhất dính chấn thương ở U23. Ảnh: HT.
    T
    hông thường, các cầu thủ hay bị đau nhất trong quá trình tập nặng. Đó là thời điểm HLV “nhồi” cho họ một khối lượng vận động, hiểu nôm na là “chịu tải” đủ để tích lũy thể lực và sức bền cho giải đấu.

    Tùy theo giải đấu diễn ra dài hay ngắn, đối tượng thi đấu mạnh hay yếu, thời tiết nóng hay lạnh… mà các HLV đưa ra khối lượng vận động phù hợp cho các cầu thủ. Ông Miura là mẫu HLV cẩn thận, ông thường bắt học trò tập vượt ngưỡng để… sa sút đi là vừa.

    Tuy nhiên, sự lo xa của ông Miura cũng nhiều phen lợi bất cập hại. Những cầu thủ có tố chất tốt (như Tuấn Tài, Công Phượng…), họ thích nghi được với giáo án này và khỏe lên trông thấy, nhưng phần lớn những cầu thủ còn lại đều… ngán ngẩm khi phải “ăn cháo hành” quá sức.

    Điểm qua giai đoạn tập nặng vừa rồi, U23 Việt Nam liên tiếp ghi nhận những ca tập riêng, tập ngoài, thậm chí không thể tập được vì chấn thương ở những mức độ khác nhau. Nặng nhất như Huy Toàn – Ngọc Thắng, cặp tiền vệ biên mà Miura rất thích, đã sớm chia tay đội do chấn thương từ CLB. Tuấn Anh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thanh Tuấn… nằm trong nhóm “lai rai” chờ hồi phục. Ngoài ra, còn hàng loạt cái tên khác thuộc diện hết sức mong manh, nay tập mai nghỉ như Đông Triều, Tiến Dũng, Nam Anh, Văn Toàn…

    “Không phải lỗi hoàn toàn do giáo án của ông Miura, bởi nhiều cầu thủ đã chấn thương từ trước khi lên tuyển. Nhưng lẽ ra, ông Miura cần có những điều chỉnh linh hoạt để không làm trầm trọng thêm các chấn thương cũ hay xảy ra các chấn thương mới. Ông ấy đã không làm điều đó, và U23 VN như một bệnh viện la liệt các thương binh,” một HLV kỳ cựu ở V.League thẳng thắn nhận xét.

    Có một điều nghịch lý nữa là U23 VN vẫn cứ tiếp tục “thiệt quân” ngay trong giai đoạn nhả khối lượng. Nhả khối lượng là lúc các cầu thủ rũ bỏ sự nặng nề, tìm lại sức nhanh và hưng phấn, đồng thời tiếp thu và vận hành tốt nhất chiến thuật khi giải đấu chính cận kề. Đây cũng là thời điểm “nhạy cảm” mà các HLV phải bảo lưu lực lượng tuyệt đối an toàn.

    Tuy nhiên, dường như với ông Miura, sự an toàn đó không tồn tại, hoặc nó không quan trọng bằng việc thử nghiệm, đánh giá tinh thần chiến binh.

    Một cầu thủ đang nằm trong danh sách “bệnh binh” của U23 VN chia sẻ: “Thầy Miura có đặc điểm là rất khuyến khích cầu thủ phải đá nhiệt, hết sức mình, dù là buổi tập. Thầy bảo lúc tập được 10 phần thì vào trận chỉ được 6-7 phần thôi, nên tập căng lên thì khi đá mới có hy vọng. Có lần em xoạc bóng không hết chân, bị đồng đội đi qua, thầy gọi lại mắng ngay.”

    Vì sao học trò của Miura nhả khối lượng vẫn chấn thương?
    Cầu thủ U23 Việt Nam tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết trong các buổi tập. Ảnh: HT.

    Quan điểm đó của ông Miura không sai, nhưng cách áp dụng cứng nhắc của ông vô tình tạo nên một thứ áp lực quá lớn cho học trò. Để “ghi điểm” trong mắt ông thầy Nhật, không còn cách nào khác, họ phải tập quyết liệt y như thật.

    Đó là lý do vì sao các trận đối kháng nội bộ gần đây của U23 VN “nóng” trên mức cần thiết. Các cầu thủ đang tự hiểu rằng cần lấy sự máu lửa không khoan nhượng ra để nuôi hy vọng…

    Nam Anh với Tuấn Tài suýt xô xát sau 3 lần “va” liên tục đến… tóe lửa cùi chỏ. Hữu Dũng tái phát chấn thương, nhiều khả năng mất VCK U23 châu Á sắp tới sau một pha truy cản “hết chân” của Xuân Mạnh, cũng là một cầu thủ vừa trở lại được vài buổi tập. Và mới nhất, trung vệ Duy Khánh đã tự làm đau xương bàn chân trong một tình huống phá bóng hoàn toàn không cần thiết.

    “Nếu ông Miura vẫn cứ thổi lửa vào tai các cầu thủ khi tập thế này, tôi e rằng vào vòng chung kết, chưa chắc U23 đã còn đủ quân lành lặn để mà đá. Chọn được một đội hình không dễ, chỉ cần vài vị trí chấn thương là coi như hỏng cả giải luôn rồi,” vẫn là vị HLV V.League kể trên, tỏ ra lo lắng trước sự chuẩn bị của Miura.

    Quốc Bảo - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...