MỚI NHẤT :
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Vì sao HLV Miura không xem HAGL đá chung kết?

    11:48 Thứ hai 30/11/2015

    HLV Miura nói rằng ông đã xem đủ màn trình diễn của các cầu thủ tại giải U21. Bởi vậy hôm qua (29/11), ông ở Hà Nội chuẩn bị giáo án tập luyện cho U23 VN.

    Nhà cầm quân người Nhật Bản nói rằng ông đã xem đủ màn trình diễn của tất cả cầu thủ tại giải U21. Bởi vậy hôm qua (29/11), ông ở Hà Nội chuẩn bị giáo án tập luyện cho U23 VN.

     HLV Miura cùng trợ lý Trần Công Minh có mặt dự khán các trận vòng bảng giải U21 quốc tế. Ảnh: Nguyễn Quang.
    HLV Miura cùng trợ lý Trần Công Minh có mặt dự khán các trận vòng bảng giải U21 quốc tế. Ảnh: Nguyễn Quang.
    T
    ối 29/11, sau khi kết thúc trận chung kết giải U21 quốc tế, bầu Đức xuống đường pitch thắc mắc: “Những trận đấu hay thế này mà HLV Miura không đến xem để tuyển quân thì hơi lạ?”

    Sáng 30/11, phóng viên liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để tìm hiểu lý do nhà cầm quân người Nhật Bản vắng mặt trong trận đấu tối qua. Đại diện VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh giải thích rằng ông Miura thường làm việc theo kế hoạch lên lịch từ trước. Theo báo cáo, nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ theo dõi hết các trận vòng bảng giải U21 quốc tế.

    “Ông Miura làm việc có nguyên tắc. Ông ấy không có kế hoạch xem trận bán kết và chung kết giải U21 quốc tế vì đã có cái nhìn tổng quát về tất cả cầu thủ dự giải. Hôm qua (29/11), HLV Miura ở lại Hà Nội chuẩn bị giáo án tập luyện cho U23 Việt Nam trước khi đội tập trung vào 1/12 tới,” Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh trả lời.

    Trận đấu cuối HLV Miura dự khán giải U21 quốc tế vào 24/11. Đó là ngày U21 HAGL giành vé dự bán kết với chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar.

    Đến chiều 25/11, nhà cầm quân người Nhật Bản công bố danh sách triệu tập 29 tuyển thủ U23 Việt Nam. Sau đó, ông lập tức lên đường trở về Hà Nội chuẩn bị giáo án tập luyện trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2016.

    Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sắp xếp, U23 Việt Nam đá trận ra quân vào 14/1, gặp đối thủ U23 Jordan. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Toshiya Miura chạm trán U23 Australia (17/1) và so tài với U23 UAE ở lượt cuối vòng bảng (20/1). Với tần suất đá 3 ngày một trận, đây là lịch thi đấu khá thuận lợi với thầy trò HLV Miura.

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...