(BongDa.com.vn) – Như các phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa tin, thì cả chủ tịch và ngôi sao của Barcelona đều đang phải đứng trước nguy cơ phải ra toà vì một loạt các tội danh như tham nhũng, lừa đảo, và gian lận.
TĐơn kiện của công ty này cáo buộc rằng ông Josep Maria Bartomeu, cha con Neymar, Barcelona và cựu chủ tịch Sandro Rosell của đội bóng xứ Catalan đã có các hành vi tham nhũng, lừa đảo, và gian lận trong vụ chuyển nhượng Neymar đến Barcelona vào năm 2013.
Hồi tháng năm, cơ quan quyền lực này đã ra phán quyết dời vụ kiện này về tòa án ở Barcelona. Bởi các hành vi gian lận của các bên liên quan là nhằm mục đích đánh lừa cơ quan thuế tại Barcelona, nơi trực tiếp liên quan đến vụ việc.
6,8 triệu euro là số tiền mà DIS cho rằng mình đã bị thiệt hại trong thương vụ này. Trong thương vụ Neymar, các con số chính thức mà người ta được biết là Barca đã trả 17,1 triệu euro cho Santos, 40 triệu euro cho công N&N, công ty của cha tiền đạo Brazil. Tuy nhiên, theo điều tra của DIS, thì số tiền thực tế mà Barca đã trả cho Santos và N&N còn lớn hơn nhiều.
DIS cho rằng công ty này lẽ ra phải được trả một số tiền lên tới 16 triệu euro. Bởi Barcelona và N&N đã “phù phép” các khoản chuyển nhượng của Neymar cho công ty này thông qua các khoản tiền lương và tiền thưởng mà tiền đạo Brazil nhận được tại Nou Camp. Còn Santos thì cũng bị cáo buộc đã cùng Barcelona làm giả sổ sách trong các vụ chuyển nhượng nhằm trốn thuế. Điều tương tự như việc họ đã từng làm trong hai vụ chuyển nhượng Víctor Andrade (Benfica) và Giva (Coritiba), những cầu thủ cũ của Santos giờ đang thi đấu tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Việc cho gọi các bên liên quan như Chelsea, Man City, Real Madrid và Bayern Munich cũng nhằm mục địch làm rõ các thông tin và điều khoản trong thương vụ này.
Nếu các cáo cuộc của DIS được tòa án Tây Ban Nha công nhận là chính xác, thì cả Barcelona, hai cựu chủ tịch và chủ tịch đương nhiệm của CLB này, lẫn cha con Neymar đều có khả năng phải đối diện với các tội danh lừa đảo và trốn thuế.