MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Vì 4 cái tên, sao NHA không dám 'mơ' đến suất lên tuyển Hà Lan

    17:42 Thứ bảy 22/02/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ thuộc biên chế Southampton cho rằng việc bản thân không được gọi lên tuyển là dễ hiểu.

    Tuyển Hà Lan hiện tại chưa phải một đội quân bất khả chiến bại, tuy nhiên họ sở hữu những cầu thủ hay bậc nhất châu Âu ở một số vị trí. Trên hàng tiền vệ, Cơn lốc màu da cam có Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong. Đặc biệt, có đến 4 cái tên chất lượng cạnh tranh cho 2 suất trung vệ, là Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Ake và Stefan de Vrij.

    Lương của Van Dijk chỉ là 'muỗi' so với đàn em De Ligt - Bóng Đá

     Hà Lan đang sở hữu những trung vệ chất lượng.

    Van Dijk đang được coi là trung vệ xuất sắc nhất châu Âu, De Ligt là một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới, Ake đang được Chelsea khao khát mua lại còn De Vrij đã chứng minh bản thân nhiều năm trên đất Ý, đang là cầu thủ chủ chốt của Inter Milan.

    Vì những cái tên này mà Wesley Hoedt, trung vệ thuộc biên chế Southampton, đang chơi cho Royal Antwerp ở giải Bỉ dưới dạng cho mượn, không ngạc nhiên khi bản thân bị đội tuyển bỏ rơi: "Tôi nghĩ đây là hàng phòng ngự mạnh nhất thế giới với Virgil van Dijk."

    "Thêm vào đó, đội tuyển cũng có Ake, De Ligt và De Vrij, một người bạn tốt của tôi. Không có ý coi thường giải Bỉ, nhưng 4 bọn họ đều chơi ở những giải lớn, nên việc tôi cạnh tranh là không thể. Lần gần nhất tôi nói chuyện với Ronald Koeman là khi tôi vẫn chơi ở Southampton, riêng việc đó đã nói lên nhiều điều. Tôi chỉ cố để đạt đến đẳng cấp cao nhất có thể, sau đó HLV sẽ quyết định xem tôi đã đủ khả năng hay chưa."

    Những bàn thắng đẹp của De Ligt cho Ajax Amsterdam: 

    Hoài Thu | 17:12 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...