Thời gian qua, Manchester United có một số sự biến chuyển về mặt nhân sự và chất lượng đội hình. Bruno Fernandes cập bến Old Trafford, bên cạnh một số gương mặt khác như Harry Maguire và Edinson Cavani giúp cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trở nên khát khao và giàu sức chiến đấu hơn.
Tuy nhiên, hàng công vẫn là nơi để lại cho nhà cầm quân người Na Uy nhiều nỗi lo. Khi mà dù sở hữu một chân sút đẳng cấp như Cavani, hiệu quả tấn công vẫn rất nghèo nàn. Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James và Mason Greenwood là những tài năng trẻ giàu triển vọng nhưng chưa cho thấy bản năng sát thủ như mong muốn.
Vì lẽ đó, Erling Haaland là một trong những ngôi sao tấn công được HLV Solskjaer nhắm đến nhằm mang về Old Trafford. Từng làm việc ở Molde, Solskjaer hiểu rõ cậu học trò người đồng hương. Đó là chưa kể Haaland đang có phong độ ghi bàn hủy diệt hàng đầu Châu Âu hiện nay.
Tuy nhiên, theo thetopflight, Man Utd không nên chiêu mộ Erling Haaland vì 3 lý do. Đó là sự đòi hỏi từ "gã hám tiền" Mino Raiola, mức phí chuyển nhượng đắt đỏ và cơ hội phát triển cho những tài năng khác, điển hình như Greenwood và Shola Shoretire trong vai trò số 9 tại Old Trafford.
Nhìn chung, thương vụ chiêu mộ Erling Haaland đối với Man Utd thực sự khó khăn. Ngoài những điều trên, BLĐ Quỷ đỏ cũng phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đội bóng lớn, điển hình như Real Madrid.
Solskjaer phát biểu về Bruno: