MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Đá ở Club Brugge cũng không xong, tương lai Tahith Chong như được xác định

    08:40 Thứ sáu 23/04/2021

    BongDa.com.vn Thời gian cho mượn Tahith Chong tại Werder Bremen là một sự thất vọng.

    Và khi đến Club Brugge, mọi thứ cũng không khá hơn với tài năng của lò đào tạo trẻ Man Utd.

    Tahith Chong has lost momentum at Club Brugge after promising start - Bóng Đá

     Tahith Chong đang có tương lai mờ mịt.

    Cầu thủ 21 tuổi đã có khởi đầu như mơ ở Bỉ, khi ghi bàn trong trận ra mắt và sau đó là một pha kiến tạo trong trận đấu tiếp theo. Bốn trận kế tiếp, Chong có thêm hai pha kiến tạo nữa và dừng lại kể từ đó.

    Chong đã phải vật lộn để được ra sân cho Brugge trong vài tuần qua. Trong trận đấu với Anderlecht cách đây hai tuần, anh phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân trong chín phút cuối cùng. Cuối tuần qua, cầu thủ người Hà Lan ngồi dự bị không được sử dụng trong chiến thắng 4-2 trước Mouscron.

    Chong dường như đã đánh mất niềm tin của HLV hiện tại, Philippe Clement. Và rõ ràng, nếu trở lại Man Utd vào cuối mùa, anh cũng sẽ không được Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng.

    Chong còn hợp đồng với Man Utd đến tháng 6 năm 2022, với tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Nhưng khi tài năng có hạn và không thể chứng tỏ được mình, có lẽ, anh lại phải tiếp tục bị đem cho mượn ở một đội bóng cấp thấp hơn, trước khi bị bán đứt.

    Khi được hỏi về tương lai của mình, Chong lên tiếng: "Bạn sẽ phải chứng minh bản thân bằng mọi giá. Nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ bàn bạc với gia đình, lắng nghe những điểm cộng và điểm trừ rồi sau đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề như một gia đình."

    Solskjaer nói về Super League:

     
    Minh Tuấn | 08:10 23/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...