MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Ferdinand có thể đã chọn Chelsea thay vì Manchester United

    10:56 Thứ sáu 23/04/2021

    BongDa.com.vn Những quyết định mang tính bước ngoặt của cựu trung vệ người Anh đến nay vẫn được xem là đúng đắn.

    Rio Ferdinand thi đấu cho West Ham từ năm 1995 đến 2000, ra sân 158 lần và ghi được 2 bàn thắng. Cựu danh thủ người Anh là một trong những hậu vệ được đánh giá cao nhất vào thời điểm đó. Phong độ của Ferdinand trong màu áo The Hammers dẫn đến việc trò cũ của Sir Alex Ferguson chuyển đến Leeds United với giá 18 triệu bảng, một kỷ lục cho một trung vệ ở Anh vào tháng 11 năm 2000.

    Trong lần xuất hiện trên tạp chí Eddie Hearn: No Passion, No Point, Ferdinand tiết lộ rằng bản thân có thể đã chuyển đến Chelsea và kết thúc sự nghiệp ở đây.

    Đáng lẽ tôi đã đến Chelsea, tôi nhận được một cuộc điện thoại ngay khi tôi sắp đến Leeds."

     - Bóng Đá

    Ferdinand tiết lộ về quá khứ từng đứng trước cơ hội gia nhập Chelsea.

    Tôi chỉ nói với những người đó rằng, thậm chí chẳng ích gì khi cố gắng trình bày ý tưởng để thuyết phục tôi. Tôi cần rời London. Tôi có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng ở đây, tôi đi chơi mỗi cuối tuần. Tôi đi đến bất cứ đâu mà tôi muốn, tôi đang sống một cách lãng xẹt."

    Đến Leeds khiến tôi xa rời những người bạn của mình, những gã trai tốt, nhưng chúng tôi gặp rắc rối vì đã đi chơi quá nhiều."

    Quyết định tốt nhất là nhìn lại bản thân và chuyển đến Leeds. Đây cũng là điều tốt nhất mà tôi đã làm.

    Sau khi đến Leeds 2 mùa, Rio Ferdinand được Sir Alex Ferguson chiêu mộ về Old Trafford với mức phí kỷ lục 30 triệu bảng. Trung vệ người Anh khoác áo Man Utd 12 mùa giải, ra sân 455 trận, ghi được 8 bàn thắng, giành tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau và là một trong những huyền thoại tại Nhà hát của những giấc mơ.

     Ferdinand nói về Greenwood:

     
    Minh Trí | 10:26 23/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...