MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • VFF gạch tên một CLB của TP.HCM khỏi giải hạng Nhì

    23:07 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo sẽ gạch tên CLB ManconS Sài Gòn khỏi giải hạng Nhì Quốc gia 2018.

    Sự việc bắt nguồn từ phát ngôn của một lãnh đạo CLB ManconS Sài Gòn bất mãn về công tác tổ chức giải của VFF. "Các anh quá coi thường giải hạng Nhì, coi giải như một cái chợ, muốn làm gì thì làm. Họp bốc thăm ngày 3 thì đùng cái dời 12 tháng Tư. Điều lệ cũng không gởi sớm cho các đội nghiên cứu." VTC dẫn lời chủ tịch của CLB ManconS Sài Gòn, ông Trần Nguyên Hùng.

    Cùng với sự chia tay của CLB ManconS Sài Gòn, VFF cũng sửa luôn điều lệ của giải hạng Nhì quốc gia năm nay. Theo đó, giải chỉ còn sự hiện diện của 13 đội và sẽ không còn suất xuống hạng nữa, thay vì một đội phải xuống hạng như điều lệ cũ.

     - Bóng Đá

     

    Như vậy, giải hạng Nhì Quốc gia năm 2018 sẽ gồm bảng B có sự góp mặt của các đội Tiền Giang, Bến Tre, Long An, An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu. Còn bảng A sẽ có tới 7 đội bóng gồm Phù Đổng FC, Phố Hiến FC, Nam Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Thuận và Fishan Khánh Hòa.

    Giải hạng Nhì năm nay sẽ chọn ra 3 đại diện để góp mặt tại V-League 2 (giải hạng nhất Quốc gia) ở mùa giải tới. Được biết trước ManconS Sài Gòn thì Viettel B và Quảng Ngãi cũng đã xin rút lui không tham gia giải.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 22:40 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc