MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • VFF "cầu xin" khán giả ngừng đốt pháo sáng

    07:01 Chủ nhật 28/10/2018

    BongDa.com.vn Không muốn phải nhận thêm bất cứ án phạt nào AFF vì đốt pháo sáng, VFF vừa lên tiếng kêu gọi người hâm mộ không đem pháo sáng vào sân tại AFF Cup 2018.

    Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 18.

    VFF

     Pháo sáng đang là nỗi "ám ảnh" của VFF.

    Đây là lần thứ hai VFF nhận án phạt từ AFC bởi trước đó, LĐBĐ Việt Nam từng bị phạt 15,000 USD do để CĐV đốt pháo sáng trong chuyến làm khách Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

    Trong bối cảnh AFF Cup 2018 đang đến gần, nỗi lo về việc khán giả đến sân Mỹ Đình đang hiện hữu đối với VFF. Vì thế mới đây, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã lên tiếng kêu gọi khán giả không đốt pháo sáng vì nếu tái phạm, LĐBĐ Việt Nam sẽ nhận án phạt rất nặng từ AFC.

    Ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên VFF nhận những án phạt khi để CĐV đốt pháo sáng. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều Liên đoàn Bóng đá khác trong khu vực Đông Nam Á cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mức phạt về hành vi để CĐV đốt pháo từ ban kỷ luật FIFA và AFC ngày càng nâng cao."

    Bên cạnh đó, Tổng thư ký VFF cũng "cầu xin" tinh thần tự giác của khán giả khi đến sân là chính, bởi họ luôn tìm ra kẽ hở để đưa pháo sáng vào sân: "Các biện pháp kiểm soát VFF lúc nào cũng thực hiện. Nhưng sự nhìn nhận của khán giả mới là điều quan trọng hơn bất cứ biện pháo nào được VFF đưa ra. Các biện pháp phòng ngừa chỉ mang tính con người, về các vật dụng cấm mang vào sân. Nhưng nếu khán giả đã cố tình thì bằng nhiều cách khác nhau, người ta vẫn đưa được pháo vào trong sân.

    Thêm một yếu tố khó kiểm soát nữa là khán giả Việt Nam thường đến sân rất muộn. Nhiều khi quốc ca đã nổi lên, CĐV vẫn còn đứng bên ngoài sân. Người hâm mộ thường gây áp lực lớn lên những an ninh kiểm soát, bởi họ rất sốt ruột vào sân ngay lập tức. Điều này vô tình tạo kẽ hở để một số kẻ mang những quả pháo sáng vào sân."

    VFF

     VFF kêu gọi khán giả đến sân không đốt pháo sáng.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16/11 trong cuộc tiếp đón ĐT Malaysia ở lượt thứ hai.

    Tịnh Đế | 06:40 28/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...