MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Van Persie chọn ra HLV "siêu hạng" trong số Sir Alex, Wenger và Van Gaal

    18:38 Chủ nhật 24/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Robin Van Persie đã có những chia sẻ về 3 người thầy của mình.

     
     

    Những cuộc phỏng vấn thú vị nhất của Van Gaal

    Gia nhập Arsenal vào lúc 20 tuổi bằng một bản hợp đồng trị giá 3 triệu bảng từ Feyenoord, Robin Van Persie đã trải qua tám năm dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, trước khi quyết định rời khỏi Emirates để chuyển đến Manchester United vào năm 2012. Vào thời điểm đó, thương vụ này đã khiến cựu tiền đạo người Hà Lan trở thành "kẻ phản bội" thực sự trong mắt CĐV Pháo thủ.

    Tại Old Trafford, Van Persie bùng nổ ngay trong mùa giải đầu tiên của mình, và anh góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành được chức vô địch Premier League cuối cùng dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Trên thực tế, sự nghiệp của "Người Hà Lan bay" tại Old Trafford đã có thể kéo dài hơn nếu Sir Alex không bất ngờ quyết định giải nghệ.

    Viết trong cuốn sách "LVG – The Manager and the Total Person", Van Persie đã có những chia sẻ về những người thầy của mình, bao gồm Louis Van Gaal - người dẫn dắt anh tại ĐT Hà Lan và cả Man United:

    "Ferguson thực sự là một huấn luyện viên siêu hạng, thật tuyệt vời khi ông ấy luôn khiến cho toàn bộ đội hình cảm thấy hạnh phúc và tập trung."

    Rvp picks sir alex out of wenger and lvg - Bóng Đá

     Sir Alex đã "thất hứa" với Van Persie.

    "Wenger là sự kết hợp giữa Ferguson và Van Gaal. Ông ấy luôn nhấn mạnh tất cả những điều tích cực và xem xét đến tương lai lâu dài. Về mặt chiến thuật, Van Gaal là một thiên tài. Bạn không thể chối bỏ điều đó."

    "Tôi được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên có thế mạnh riêng. Nhưng thực sự, Ferguson là một nhà cầm quân siêu hạng."

    Huỳnh Phong | 18:08 24/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...