(BongDa.com.vn) – Những án phạt được VFF đưa ra trong thời gian qua khiến cho nhiều người có cảm giác rằng, liên đoàn vẫn loay hoay trong việc xây dựng một quy chế khen thưởng xử phạt thực sự chuyên nghiệp.
“Đình Luật trả đũa thô bạo”, đó là ý chính của rất nhiều trang báo sau trận đấu bù giữa QNK Quảng Nam và Becamex Bình Dương. Để rồi sau đó, dù Đình Luật không hề bị phạt thẻ, và theo nhiều nguồn tin là các trọng tài cũng không báo cáo về tình huống đó, nhưng VFF vẫn có quyết định phạt tiền và treo giò với anh. Điều đáng nói là ngay lúc ra án phạt, VFF không thông báo gì về suất lên tuyển của trung vệ này, một vị quan chức thông qua báo chí cũng cho rằng lỗi của Đình Luật chưa tới mức loại khỏi đội tuyển. Thế rồi cuối cùng VFF lại có quyết định chính thức không gọi Đình Luật trong đợt tập trung này.
Cách đây không lâu, trọng tài Hà Anh Chiến làm dậy sóng dư luận với tình huống phạt 11m tưởng tượng. Và rồi sau rất nhiều phát ngôn, tuyên bố, một án phạt cực nặng được đưa ra nhưng ngay sau đó lại được làm mềm đi rất nhiều.
Vụ Quế Ngọc Hải gây chấn thương cho Anh Khoa mùa 2015 cũng rất đáng nói, vì ban đầu VFF cũng ra án phạt nặng, sau đó lại ra quyết định khác phạt “có vẻ” nặng hơn, nhưng thực tế thì lại nhẹ hơn trước. Sau đó vài tháng, VFF hủy án cho Ngọc Hải trong tình cảnh chỉ còn vài ngày nữa là án phạt của anh kết thúc.
Có thể thấy, VFF có xu hướng thông báo một mức phạt nào đó ra trước, ướm thử phản ứng dư luận rồi sau đó mới xử phạt chính thức. Hành động “ném đá dò đường” như vậy thật sự là không hay, nó chỉ ra rằng VFF chưa có được một quy trình chuyên nghiệp trong việc kỷ luật các hành vi vi phạm. Mà để một nền bóng đá được vận hành chuyên nghiệp, những quy định nền tảng của nó phải được vững vàng, và tất cả cứ theo trình tự mà giải quyết.
Nếu có được một quy trình như vậy, sẽ làm cho các CLB không cảm thấy “ức chế” khi so sánh án phạt của người này với người kia, cũng làm cho việc giải quyết các vi phạm nhanh hơn, kịp thời hơn, không phải đợi họp bàn, thống nhất nữa. Ví dụ, án phạt của Đình Luật, nếu có quy định rằng khi cầu thủ bị phạt treo giò ở CLB cũng đồng nghĩa với việc bị loại khỏi đội tuyển, như vậy thì sẽ chẳng tốn thời gian tranh luận, tranh cãi hay góp ý làm gì.
Rõ ràng, bóng đá nước nhà sau chục năm khoác áo chuyên nghiệp vẫn loay hoay với kha khá vấn đề. Hy vọng rằng, theo thời gian sẽ tới ngày chúng ta có được một nền tảng chuyên nghiệp thật sự.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam