MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • "U22 Việt Nam giống Hàn Quốc ở World Cup 2002"

    13:00 Thứ ba 10/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Danh thủ Hàn Quốc Lee Young-pyo đã có những nhận xét về màn thể hiện của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc.

    Ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam dù có những sự thử nghiệm nhưng vẫn xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 2-0 bằng cú đúp do công tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

     U22 Việt Nam vượt trội với U22 Trung Quốc.

    Đây là cuộc đối đầu đầy thú vị giữa HLV Park Hang-seo (U22 Việt Nam) và HLV Guus Hiddink (U22 Trung Quốc), bởi hai người từng có quãng thời gian làm việc cùng nhau tại ĐT Hàn Quốc ở kỳ World Cup 2002.

    Từng là thành viên của ĐT Hàn Quốc tại kỳ World Cup 2002, hậu vệ Lee Young-pyo cũng tỏ ra thích thú với cuộc chạm trán giữa hai người thầy cũ là HLV Park Hang-seo và Guus Hiddink.

    Chứng kiến màn thể hiện của U22 Việt Nam, danh thủ Lee Young-pyo cho rằng lối chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng rất giống ĐT Hàn Quốc tại kỳ World Cup 2002.

    Lee Young-pyo nói: “U22 Việt Nam chơi trên cơ đối thủ, rất ấn tượng. Hai hậu vệ biên của họ chơi rất hay, tiền đạo cũng hỗ trợ phòng ngự tốt. Họ thể hiện những đặc điểm giống như đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Trận đấu này cho thấy rằng U22 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Họ chơi rất tốt kể cả khi những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải vắng mặt.

    Trước đó, tờ Sport Korea thì viết: "U22 Việt Nam chiến thắng tương đối dễ dàng. HLV Park Hang-seo đã lo lắng việc phải đối phó với những cầu thủ to cao bên phía U22 Trung Quốc nhưng cuối cùng chiếm ưu thế nhờ tốc độ và khả năng gây áp lực.

     Danh thủ Lee Young-pyo cho rằng U22 Việt Nam có nét giống ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002.

    U22 Việt Nam dựa vào hàng phòng ngự 5 người để ngăn chặn khả năng tấn công của U22 Trung Quốc. HLV Guus Hiddink áp dụng hàng phòng ngự 4 người nhưng gặp vấn đề ở hai cánh và các cú sút về phía khung thành đối phương cũng không thật sự hiệu quả".

    Hiện tại, U22 Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho những trận đấu còn lại tại V-League cũng như Hạng nhất, trước khi tập trung trở lại vào giữa tháng 10 tới.

    Tịnh Đế | 12:40 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...