MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Tiền đạo U22 Trung Quốc: "Đá chính thì U22 Việt Nam không dễ giành chiến thắng"

    08:00 Thứ ba 10/09/2019 | 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo Huang Cong tỏ ra chưa phục sau thất bại tỉ số 0-2 trước U22 Việt Nam mới đây.

    Sau trận hòa U22 CHDCND Triều Tiên, trận giao hữu với U22 Việt Nam là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Guus Hiddink tiếp tục có những sự thử nghiệm về nhân sự để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 và xa hơn là Olympic Tokyo 2020.

    Tiền đạo U22 Trung Quốc:

     U22 Trung Quốc thiếu nhiều cầu thủ chất lượng trong trận giao hữu với U22 Việt Nam.

    Tuy vậy, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng U22 Trung Quốc đã có một trận đấu đầy khó khăn khi tỏ ra lép vế trước U22 Việt Nam.

    Những tình huống triển khai bóng của U22 Trung Quốc tỏ ra đơn điệu và thiếu đường nét, họ chủ yếu sử dụng những pha bóng xuống biên rồi tạt vào trong cho các tiền đạo to, cao. Tuy nhiên, lối chơi này không khó để U22 Việt Nam bắt bài.

    Hàng công chơi không hiệu quả, còn hàng phòng ngự lại chơi thiếu tập trung khi để U22 Việt Nam mở tỉ số ở phút 18 do công tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau pha kiến tạo của Hồ Tấn Tài.

    Dù U22 Việt Nam chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho U22 Trung Quốc trong hiệp 2, nhưng đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn có thêm cho mình một bàn thắng nữa do công Tiến Linh để khép lại thắng lợi tỉ số 2-0.

    Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc sau trận thua, tiền đạo Huang Cong cho rằng đây chỉ là sự thử nghiệm của U22 Trung Quốc: "Chúng tôi đã thua họ ở trận này. Đối thủ của chúng tôi là một đội bóng mạnh. Họ triển khai lối đá đầy khó chịu và hiệu quả. Nhưng nên nhớ, đây chỉ là một trận giao hữu và tất cả những gì các bạn thấy đều chỉ là những thử nghiệm của U22 Trung Quốc.

    Chúng tôi còn rất nhiều cầu thủ tốt, và nếu đây là một trận đấu chính thức, tất nhiên, sẽ không dễ để U22 Việt Nam giành chiến thắng như vậy."

    Anh nói tiếp: “Thực sự chúng tôi đang có phong độ không tốt. Hoà Triều Tiên và thua Việt Nam là những kết quả nằm ngoài những tính toán của U22 Trung Quốc. Chúng tôi muốn có một trận thắng để giúp các cầu thủ có phong độ tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu lớn.

    Tiền đạo U22 Trung Quốc:

     U22 Trung Quốc nhận thất bại tỉ số 0-2 trước U22 Việt Nam.

    Tuy vậy, như tôi đã nói, tất cả những con người có mặt trên sân ở 2 trận đấu này vẫn đang chỉ là sự thử nghiệm của HLV Guus Hiddink. Thua trận nhưng chúng tôi tin rằng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

    Huang Cong năm nay 22 tuổi, là 1 trong 4 tiền đạo được HLV Guus Hiddink triệu tập cho loạt trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020. Anh đang thuộc biên chế CLB Shandong Luneng Taishan và được đánh giá là tiền đạo trẻ tài năng của bóng đá Trung Quốc.

    Tịnh Đế | 07:40 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...