MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thất bại trước Việt Nam, CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội U22

    07:00 Thứ ba 10/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại trước U22 Việt Nam.

    U22 Việt Nam đến làm khách trên sân của U22 Trung Quốc ở trận giao hữu quốc tế nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30.

    Thất bại trước Việt Nam, CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội U22 - Bóng Đá

     U22 Trung Quốc tỏ ra quá yếu.

    Dù thể hình của các cầu thủ U22 Trung Quốc vượt trội hơn hẳn, nhưng tuyến giữa của U22 Việt Nam làm khá tốt nhiệm vụ cầm bóng và tổ chức lối chơi.

    Đưa ra nhiều sự thử nghiệm, nhưng U22 Việt Nam đã có một trận đấu khá dễ dàng so với U22 Trung Quốc.

    Sau 90 phút thi đấu chính thức, cú đúp do công tiền đạo Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam thắng dễ U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân Vũ Hán, qua đó đem lại kỷ niệm ngọt ngào cho HLV Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với người thầy cũ.

    Chứng kiến thất bại của đội nhà, không chỉ truyền thông Trung Quốc mà ngay cả người hâm mộ nước này tỏ ra rất giận dữ.

    Hàng loạt sự chỉ trích đã hướng về những người làm bóng đá Trung Quốc để dẫn đến sự thiếu hụt trong đào tạo trẻ. Một cổ động viên mỉa mai: “Đây là lý do tại sao Zheng Zhi dù gần 40 tuổi vẫn có trong thành phần CLB Guangzhou Evergrande và tuyển Trung Quốc. À quên! Không thể thiếu mới đúng!

    Thật lố bịch khi đội bóng này đang nghĩ đến một suất ở Olympic 2020. Có lẽ Thế vận hội cần phải thay đổi quy định về đội tham dự,” một người khác nói.

    Người hâm mộ có nickname Zong Qi bức xúc viết: “Giải tán đội bóng này!.

    Thất bại trước Việt Nam, CĐV Trung Quốc đòi giải tán đội U22 - Bóng Đá

     Bài viết trên báo Trung Quốc.

    Còn trên trang sports.sina.com.cn thì phân tích: "“Tuyển Olympic không những phơi bày lỗ hổng ở hàng thủ mà còn cho thấy một bài toán khó để giúp hàng công khởi sắc. Còn quá nhiều vấn đề và thực sự quá khó để thúc đẩy tham vọng đoạt vé dự Olympic với một màn trình diễn như vậy. Đáng sợ hơn, một nhóm cầu thủ ra sân ở trận này lại là thủ lĩnh của lứa tuổi này.

    Chứng kiến màn thể hiện của các học trò, "phù thủy" Guus Hiddink hiểu rằng khối lượng công việc của ông trong thời gian tới chắc chắn sẽ không nhỏ chút nào.

    Tịnh Đế | 06:40 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...