MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Tuyển Việt Nam: Đừng thấy bất bại mà ảo tưởng!

    08:13 Chủ nhật 09/12/2018

    Có mặt ở trận đấu cuối cùng gặp Malaysia, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã thể hiện một phong độ không thể ấn tượng hơn với 6 trận đấu bất bại. Nhưng rất có thể mọi chuyện sẽ khác, khi trận chung kết luôn không dễ dàng...

    Tuyển Việt Nam rất mạnh...

    Khi Thái Lan gục ngã trước Malaysia ở vòng bán kết, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không giấu nổi sự vui mừng vì thấy đội nhà tránh được khắc tinh lớn nhất trong khu vực, nếu như đối đầu ở trận chung kết.

    Tuy nhiên, nói thì nói vậy bởi với những gì đã cho thấy rõ ràng lúc này đội bóng của HLV Park Hang Seo không có gì phải sợ Thái Lan, hay bất cứ đối thủ nào trong khu vực khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, tính chiến đấu cao và đặc biệt có một ông thầy xuất sắc.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam đang toàn diện nhất ở AFF Cup 2018. Ảnh: SN

    Bằng vào những gì đang có, tuyển Việt Nam đã vượt qua phần lớn những đội bóng mạnh nhất khu vực bằng lối chơi, kết quả vô cùng ấn tượng. Ghi 12 bàn thắng và mới chỉ lọt lưới có 2 lần là con số biết nói về thành tích mà thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018 lần này.

    Không chỉ có thế, với rất nhiều cá nhân xuất sắc như Quang Hải, Công Phượng... tuyển Việt Nam đang toàn diện nhất tại AFF Cup 2018 mà không có bất kỳ đối thủ nào sánh bằng...

    ... và vì đâu

    Sau 10 năm chờ đợi, tuyển Việt Nam đã có mặt ở chung kết AFF Cup 2018 một cách thuyết phục để cơ hội vô địch là rất lớn. Thế nhưng, đến lúc này mà nói, ngoại trừ thầy trò HLV Park Hang Seo thực sự chưa có đội bóng nào ở khu vực chơi đúng với đẳng cấp của mình.

    Hay nói một cách khác, phần lớn những ứng viên ở AFF Cup 2018 đã tự làm mình yếu đi thay vì tuyển Việt Nam quá mạnh và vượt trội hoàn toàn giống như Thái Lan tại các giải đấu trước đây. Có nghĩa, đến lúc này thầy trò HLV Park Hang Seo chưa gặp đối thủ xứng tầm để có thể kiểm chứng sức mạnh mà tuyển Việt Nam sở hữu đến đâu.

     - Bóng Đá

     Nhưng do đối thủ tự suy yếu hơn là vì tuyển Việt Nam quá hoàn hảo. Ảnh: SN

    Phải nhìn nhận rõ ràng là như thế, bởi kể cả khi 2 trận bán kết đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ thắng sát nút thì thế trận mà Philippines tạo ra về phía tuyển Việt Nam cũng không có gì quá đặc biệt hay cho thấy họ xứng đáng vào chung kết hơn.

    Hoặc ở chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại vòng bảng, nếu như không bởi đối thủ ở trận chung kết tới đây sớm vỡ trận vì bàn thua sớm sau sai lầm ở hàng thủ rất có thể kết quả đã khác, khi tuyển Việt Nam chỉ nhỉnh hơn đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ở phương diện tuân thủ đấu pháp mà thôi.

    Tuyển Việt Nam từ những con số, kết quả hay lối chơi đang là đội bóng mạnh nhất AFF Cup vào lúc này là không thể phủ nhận, nói nôm na nếu như đội bóng của HLV Park Hang Seo đăng quang ngôi vô địch cũng là xứng đáng khi ít điểm yếu, sai lầm hơn so với các đối thủ.

    Tuy nhiên, như đã nói ở trên khi một đội bóng chưa gặp đối thủ xứng tầm rất dễ sinh ra chủ quan và... “ảo tưởng”, cùng lúc Malaysia lại rất biết cách sửa sai sau những thất bại từ vòng bảng cho tới cả khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên để cũng phải lo lo cho ông Park và tuyển Việt Nam...

    Mai Anh | 06:30 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...