MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Tuyển Việt Nam coi chừng Indonesia "thọc gậy bánh xe"

    16:06 Thứ hai 07/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Khó khăn đang chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở phía trước. Tuyển Việt Nam có lợi thế nhưng đi cùng với đó là áp lực không hề nhỏ.

    Trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 20222, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn 3 trận nữa để tự định đoạt số phận. Đó là những cuộc đối đầu gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).
     
    Lúc này đây, Thái Lan buộc phải thắng UAE ở trận đấu tiếp theo để níu kéo hy vọng đi tiếp. Nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi 2 đối thủ trực tiếp gặp nhau, đó là cơ hội để tuyển Việt Nam có thể bứt phá.

    Tuyển Việt Nam coi chừng Indonesia

     Indonesia không phải đối thủ dễ chơi.

    Khi ấy, một chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp Việt Nam nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. 3 điểm ở lượt trận này sẽ giúp Việt Nam thoải mái hơn trong trận chiến với Malaysia, và tránh rơi vào cảnh buộc phải “sinh tử” với UAE ở lượt trận cuối.

    Indonesia dù không còn hy vọng nhưng có thể làm thay đổi cục diện bảng đấu. Một điểm Indonesia vừa giành được đã đẩy Thái Lan vào thế khó. Tương tự, cơ hội đi tiếp của Malaysia đã giảm xuống đáng kể sau khi để thua UAE 0-4.
     
    Trong bối cảnh hơn 2 đối thủ ở khu vực Đông Nam Á 2 điểm và thi đấu ít hơn một trận, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đứng đầu bảng và có cơ hội cực lớn nằm trong top 12 đội đi tiếp nếu thắng Indonesia.
     
    Vòng loại thứ 2 Wold Cup khu vực châu Á chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, và cánh cửa đang rộng mở cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Thắng Indonesia, Việt Nam sẽ có 14 điểm và bỏ xa Thái Lan lẫn Malaysia.

    Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cần phải hết sức cẩn trọng. Việc Thái Lan bị cầm hòa cho thấy, Indonesia không phải đối thủ dễ chơi. Không còn cơ hội đi tiếp nhưng Indonesia thi đấu sòng phẳng, sẵn sàng đóng vai trò “thọc gậy bánh xe” ở những trận đấu còn lại.
     
    Indonesia không gặp bất kỳ áp lực nào ở thời điểm này. Ngược lại, trận hòa Thái Lan giúp tinh thần của họ càng thêm hưng phấn. HLV Shin Tae-yong tuyên bố sau trận đấu: “Nếu chơi như trận gặp Thái Lan, Indonesia có thể thắng trước Việt Nam".

    Tuyển Việt Nam coi chừng Indonesia

     Indonesia dự đoán gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam.

    Với Malaysia, thất bại trước UAE gần như dồn họ vào chân tường. Trong thế không còn gì để mất, Malaysia sẽ quyết một trận sống còn với Việt Nam để tiếp tục nuôi hy vọng ở lại sân chơi vòng loại World Cup.
      
    Nếu không thể giành được kết quả có lợi trước Indonesia và Malaysia, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với UAE. Họ có lợi thế sân nhà và thực sự cho thấy là một đối thủ cực mạnh với thắng lợi hủy diệt Malaysia.
     
    Việt Nam cũng không có được lực lượng tốt nhất ở lần tập trung này khi thủ thành Đặng Văn Lâm đang ở Nhật Bản không thể hội quân, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thì chấn thương nặng. Như vậy, Việt Nam đã mất đi một chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, và một tiền vệ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi đội tuyển những năm gần đây.
     
    Cuối cùng, đối thủ thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm và có phần hơi thô bạo. Lối đá rắn, không ngại va chạm của Indonesia sẽ là bài toán khó đối với HLV Park Hang-seo. Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã lường trước được những khó khăn này. Đó là những vấn đề mà tuyển Việt Nam phải đối mặt ở những trận đấu quan trọng sắp tới.

    CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Tiểu Lam | 15:36 07/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...