MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Tuyển Đức sa sút là bởi... Pep Guardiola

    00:08 Thứ hai 19/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Những thất bại của tuyển Đức trong thời gian mới đây có hệ lụy từ phong cách huấn luyện Bayern Munich của Pep Guardiola trong quá khứ.

    Trong suốt 3 năm dẫn dắt Bayern Munich giai đoạn 2013-2016, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Pep Guardiola chính là việc đề cao thời gian kiểm soát bóng. Trong các trận đấu, Hùm xám của Pep gần như không để các đối thủ có cơ hội dâng cao tấn công. Chiến lược gia này cũng từng thừa nhận: "Khao khát lớn nhất của tôi là phải kiểm soát được bóng 100%.”

    “Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng vẫn còn để đối thủ có nhiều cơ hội phản công. Điều này thật không hay và chắc chắn chúng tôi phải cải thiện nhiều hơn nữa.”

    “Nhiều người cho rằng trong bóng đá, kiểm soát bóng không quan trọng nhưng với tôi, nó lại là điều quan trọng nhất. Đó là bước đầu tiên trong việc tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra cơ hội ăn bàn.”

    Xếp hạng các HLV thuộc nhóm Big Six Premier League hiện nay - Bóng Đá

     Pep đã rất thành công với lối chơi kiểm soát ở Bayern.

    Không khó để nhận ra triết lý này được ảnh hưởng rất nhiều từ người thầy vĩ đại Johan Cruyff của Pep Guardiola. Và sự thật là với chiến thuật đó, Pep đã giành trọn 3 chức vô địch Bundesliga trong khoảng thời gian dẫn dắt Hùm xám xứ Bavaria.

    Tuy vậy, bỏ qua những thành công đó, mới đây, cựu hậu vệ của tuyển Đức, Hans-Peter Briegel lại cho rằng Pep chính là nguyên nhân dẫn đến sự thụt lùi trong thời gian gần đây của Cỗ xe tăng - bị loại từ vòng bảng World Cup và vừa nhận suất xuống hạng tại UEFA Nations League. Chính sự ám ảnh kiểm soát bóng tại Bayern, nòng cốt của tuyển Đức, đã khiến các cầu thủ bị lơ là mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng.

    "Có một nguyên tắc rất đơn giản, đó là ở trong bóng đá thì kết quả quan trọng hơn rất nhiều việc có thể kiểm soát trận đấu hay không. Từ khi Guardiola đến Bayern Munich, mọi thứ đã thay đổi."

    "Cầu thủ bị ám ảnh rằng phải kiểm soát bóng được 75% thời gian thì mới có thể giành chiến thắng. Nhưng chỉ kiểm soát bóng là chưa đủ để có được kết quả tốt, ít nhất là không phải lúc nào cũng vậy. Trong thời gian gần đây, như trường hợp của nhà vô địch thế giới Pháp, chúng ta thấy đội bóng vẫn có thể thắng dù đối thủ lấy bóng nhiều hơn và chỉ cầm bóng chưa đến 50%."

    Bạn đã hiểu vì sao tuyển Đức thất bại chưa? - Bóng Đá

     Đã đến lúc Cỗ xe tăng cần làm mới lại mình.

    Chưa biết Pep có thực sự là nguyên nhân sâu xa cho sự bết bát của tuyển Đức hay không, nhưng xét chiến dịch World Cup 2018 thảm họa của thầy trò HLV Joachim Low, Cỗ xe tăng thực sự đã cầm bóng nhiều hơn đối phương trong cả 3 trận vòng loại. Đặc biệt ở trận thua sốc Hàn Quốc 2-0, họ là bên kiểm soát bóng vượt trội với 74%.

    Đêm mai, Đức sẽ phải tiếp đón một đối thủ khó nhằn, đó là người hàng xóm Hà Lan đang trên đà hồi sinh, đã đánh bại họ 3-0 tháng trước và vừa tiếp tục thắng Pháp 2 bàn không gỡ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 23:10 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...