MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Từng chèo kéo thất bại, Bayern vẫn chày cối theo đuổi cựu HLV Dortmund

    16:24 Thứ hai 24/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Bayern Munich vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên chính thức.

    Sau quãng thời gian đầu mùa đầy sóng gió, mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp với Bayern Munich trong thời gian gần đây. Die Roten đã lấy lại ngôi đầu bảng Bundesliga và đang tích cực chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea ở vòng 16 đội Champions League sau đây 2 ngày. Nhưng trên hết, "Hùm xám" vẫn còn một quyết định quan trọng vào mùa hè này, là vị trí HLV trưởng của CLB.

    HLV tạm quyền Hansi Flick cần duy trì những kết quả tích cực, đặc biệt là ở đấu trường Champions League để hy vọng được làm việc ở Bayern trên cơ sở lâu dài. Ngoài ra, một cái tên "vừa mới, vừa cũ" đã được đồn đoán với việc chuyển đến xứ Bavaria làm việc đó chính là Thomas Tuchel. Các thông tin mới nhất ở Pháp cho thấy, Die Roten vẫn đang giữ khả năng bổ nhiệm Tuchel làm HLV chính thức.

    Bayern Munich remain in contact with German manager - Bóng Đá

    Năm 2017, Bayern từng muốn chiêu mộ cựu HLV Dortmund nhưng ông đã quyết định gia nhập PSG.

    Cụ thể, theo L’Equipe (thông qua GFFN), Bayern đã liên hệ với Tuchel và khẳng định Paris Saint-Germain cũng đang tìm kiếm HLV mới. Ngoài ra, tờ báo của Pháp còn khẳng định Tuchel đang cảm thấy bị cô lập ở đội bóng thủ đô Paris.

    Ngoài L’Equipe, tờ Paris United cũng đưa tin vào cuối tuần trước rằng, Bayern đang đàm phán với Tuchel và nhấn mạnh 2019/2020 là mùa giải cuối cùng của chiến lược gia 46 tuổi ở PSG, bất kể màn trình diễn của đội bóng ở đấu trường châu Âu như thế nào. Chưa dừng lại ở đó, tờ báo này còn tuyên bố Tuchel rất muốn quay trở lại Đức làm việc, nhưng BLĐ Bayern không phải ai cũng ủng hộ HLV này. 

    Văn Phi | 15:54 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...