MỚI NHẤT :
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Chủ tịch PSG giải thích lý do không vinh danh Messi

    12:51 Thứ tư 10/01/2024

    BongDa.com.vn Bất chấp Lionel Messi vừa vô địch World Cup 2022, Nasser Al-Khelaifi coi siêu sao người Argentina cũng chỉ như bao cầu thủ bình thường khác tại PSG.

    Khoảng thời gian của Lionel Messi trong màu áo Paris Saint-Germain không diễn ra đúng như kế hoạch. Ngôi sao người Argentina bị nhiều người hâm mộ la ó trong bối cảnh anh không thể giúp "Les Parisiens" giành chiếc cúp UEFA Champions League.

    Trong khi đó, ban lãnh đạo PSG từng được cho là không công nhận những đóng góp của M10 tại Parc des Princes. Ở lần xuất hiện gần đây trên chương trình "Rothen s'enflamme" của RMC Sport, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cho biết việc tổ chức lễ tri ân sẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa cho Lionel Messi.

    Chúng tôi đang ở Pháp. Lionel Messi đã thắng Kylian Mbappe và PSG là một CLB của Pháp. Tôi không muốn cả sân vận động huýt sáo chống lại Messi”, Khelaifi nói.

    Chủ tịch PSG giải thích lý do không vinh danh Messi - Bóng Đá

    Messi không cảm thấy hạnh phúc tại Paris.

    Mặc dù Messi được các đồng đội và nhân viên PSG dành lời ngợi khen ở buổi tập đầu tiên sau khi trở về từ Qatar, nhưng "El Pulga" mong đợi nhiều hơn thế. "Tôi là cầu thủ duy nhất không được CLB mừng công trong số 25 tuyển thủ Argentina", nhà vô địch World Cup 2022 cho hay.

    Trước bình luận của Messi, Al-Khelaifi đưa ra phản ứng, phủ nhận việc PSG không tôn vinh chiến thắng tại World Cup của cựu sao Barcelona. Chủ tịch người Qatar nói với RMC Sport hồi tháng 9/2023: “Như mọi người đã thấy, chúng tôi thậm chí còn xuất bản một video, chúng tôi đã chúc mừng Messi trong buổi tập.

    Tất nhiên việc ăn mừng ở sân vận động là điều nhạy cảm. Chúng tôi phải tôn trọng đất nước mà anh ấy đã đánh bại, các đồng đội người Pháp của anh ấy và cả những người ủng hộ chúng tôi nữa".

    Sau 2 năm chơi bóng ở Paris, Messi quyết định rời Parc des Princes vào tháng 7/2023 để chuyển tới Inter Miami thi đấu. M10 từng bày tỏ, anh cảm thấy cuộc sống ở Nam Florida hạnh phúc hơn nhiều so với quãng thời gian tại Pháp.

    Tôi rất tôn trọng Messi, nhưng ai đó nói xấu về PSG, điều đó không tốt, đó không phải là sự tôn trọng”, Al-Khelaifi đáp trả lại một số phát ngôn của Messi về những khoảnh khắc khó khăn của M10 ở PSG.

    Minh Đức | 12:21 10/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...