MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • PSG vồ hụt tiền vệ xuất sắc của Chelsea

    09:24 Thứ hai 25/12/2023

    BongDa.com.vn Chia sẻ trên trang cá nhân, mỏ neo một thời của The Blues khẳng định Les Parisiens từng rất quan tâm đến mình.

    Trong khoảng thời gian thi đấu tại Bastia, Michael Essien từng nhận được lời đề nghị từ Paris Saint-Germain. Anh mới đây đã chia sẻ trên Instagram của mình:

    "PSG khi đó rất nghiêm túc trong việc ký hợp đồng với tôi đến mức họ đã đưa ra lời đề nghị. Lúc đó tôi đang trở về nhà và nhận được cuộc gọi thông báo rằng PSG đã soạn sẵn hợp đồng. Thậm chí còn có thông tin trên đài truyền hình quốc gia là tôi đã ký  với PSG, điều mà tôi chưa hề làm vì tôi vẫn còn ở Ghana."

    Ảnh sinh nhật Essien - Bóng Đá

     PSG đã rất tiếc nuối khi không có được Essien.

    Anh giải thích về sự lựa chọn khó khăn mà mình phải đối mặt: “Có rất nhiều tranh cãi xảy ra giữa hội đồng quản trị và người đại diện của tôi, vì vậy khi tôi quay lại Bastia, chúng tôi đã gặp các thành viên hội đồng quản trị và chủ tịch, và tôi nói với họ rằng tôi sẽ gia nhập Lyon, mặc dù tôi thích Paris.

    Essien chia sẻ quyết định cuối cùng của mình: "Tôi thực sự bị kẹt giữa PSG và Lyon, nhưng đội bóng yêu thích của tôi luôn là Lyon. Sau đó tôi đã nói chuyện với chủ tịch và huấn luyện viên của họ. Tôi đã hứa với cả 2 rằng khi tôi trở về sau kỳ nghỉ ở Ghana, tôi sẽ làm mọi thứ để ký hợp đồng với họ."

    Sau 2 năm ở Lyon, khi Essien rời Pháp để đến Chelsea, anh trở thành cầu thủ bóng đá châu Phi đắt giá nhất vào thời điểm đó.

    Đăng Nguyễn | 08:54 25/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...