MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Tuấn Anh lần đầu đá chính, Yokohama 'hủy diệt' đối thủ

    22:02 Chủ nhật 28/08/2016 | 10| 4

    BongDa.com.vn CLB Yokohama lần đầu trao cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát cho Tuấn Anh. Tài năng trẻ Việt Nam góp phần giúp đội nhà đánh bại đối thủ 5-0 ở cúp Hoàng đế Nhật Bản.

    Đối thủ của Yokohama trong trận đấu chiều 28/8 là đội bóng đại học Yamagata. Chênh lệch đẳng cấp đã giúp Yokohama nói chung và Tuấn Anh nói riêng có một trận đấu không mấy khó khăn.

    Phút 16, tỷ số được mở cho đội bóng đến từ thành phố cảng. Chỉ vài phút sau, cầu thủ Yamagata đốt lưới nhà giúp đội của Tuấn Anh gia tăng cách biệt. Chỉ 3 phút cuối cùng của hiệp 2, các cầu thủ Matsuhita, Na Sung-soo và Kusumoto ghi liền 3 bàn ấn định chiến thắng 5-0, đưa Yokohama vào vòng 2 cúp Hoàng đế.

    ZZZZZZZZZZZZYamagata

     Tuấn Anh chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: Facebook Yokohama.

    Trận này, Tuấn Anh được xếp đá tiền vệ lùi sâu xuống sát hàng phòng ngự. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Yamagata gần như không lên được bóng nên Tuấn Anh khá nhàn. Tính chung cả trận, Tuấn Anh không chạm bóng nhiều nhưng mỗi khi được trao quyền kiểm soát bóng, tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đều thể hiện được phẩm chất kỹ thuật.

    Hôm 27/8, CLB Mito Hollyhock xếp Công Phượng đá chính khi đối đầu với đại học Tokyo nhưng tài năng trẻ người Nghệ An không thể hiện được nhiều trong 74 phút có mặt trên sân. Vài phút sau khi Công Phượng được thay ra, Mito có bàn thắng duy nhất để giành vé vào vòng 2.

    ZZZZZZZZZZZZYamagata1

     Tuấn Anh trong trận đấu với đại học Yamagata. Ảnh: Facebook Yokohama.

    Ở J.League 2, Yokohama đang xếp thứ 10 với 40 điểm sau 29 vòng đấu (11 thắng, 7 hòa và 11 thua) và gần như không còn cơ hội lên hạng. Đội Mito Hollyhock của Công Phượng còn xếp hạng thấp hơn: hạng 14 với 35 điểm sau 8 trận thắng, 11 hòa và 10 thua. Ở Hàn Quốc, đội Incheon của Xuân Trường đứng bét bảng, với 24 điểm sau 28 trận đấu.

    Cúp Hoàng đế có lịch sử rất lâu đời. Giải đấu đầu tiên được tổ chức năm 1921, tức là cách đây 95 năm. Trước Thế chiến 2, các đội bóng đến từ bán đảo Triều Tiên và Đài Loan cũng có thể giành quyền tham dự giải đấu.

    Anh Dũng | 21:54 28/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...