MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • CLB của Tuấn Anh làm tan giấc mơ của bầu Đức

    18:10 Thứ hai 15/08/2016 | 4| 6

    BongDa.com.vn Những gì mà ông Đoàn Nguyên Đức kỳ vọng trong buổi lễ ký hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và CLB Yokohama đã không trở thành hiện thực.

    TuanAnh-Yokohama

    Bầu Đức (trái) từng kỳ vọng Yokohama FC sẽ để Tuấn Anh (giữa) chơi 70% tổng số trận. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Đến thời điểm này là đã tròn 8 tháng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gia nhập đội bóng đang thi đấu tại giải hạng II của Nhật Bản – J2 League. Tuy nhiên, cựu cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL-Arsenal JMG vẫn chưa một lần được ra sân trong khuôn khổ các giải đấu chính thức tại Nhật.

    Còn nhớ thời điểm 11-12-2015 khi HAGLYokohama FC công bố bản hợp đồng của Tuấn Anh, bầu Đức khi đó đã đặt rất nhiều kỳ vọng chuyên môn vào thương vụ này. Ông phát biểu: “Tôi hi vọng một điều Tuấn Anh sẽ tham gia ít nhất 70% tổng số trận. Đó là hi vọng thôi nha. Tuấn Anh phải nỗ lực, một cầu thủ lười biếng, ăn chơi thì sao mà thi đấu. Tôi động viên Tuấn Anh là cố gắng tập luyện để được ra sân.”

    J2 League có tất cả 22 đội tranh tài với 2 lượt chính là đi và về với tổng cộng 42 trận đấu. Hiện tại, Giải hạng II của Nhật đã đến vòng thứ 29, tức là đã chạm ngưỡng 70% tổng số trận đấu trong một mùa giải quốc gia mà bầu Đức từng kỳ vọng Tuấn Anh sẽ đạt được. Nhưng có thể nói rằng điều này đã không thể thành hiện thực.

    Bau Duc

     Kỳ vọng của bầu Đức đã không thành sự thật 1 phần vì bóng đá Nhật đòi hỏi rất nhiều thứ. Ảnh: Quang Thịnh.

    Được chơi bóng ở một nền bóng đá tiên tiến như tại Nhật Bản không phải là chuyện dễ dàng khi yêu cầu ở đây lại rất cao và khắt khe. Đồng đội cũ của Tuấn Anh là Công Phượng cũng phải chật vật lắm mới có thể 2 lần ra sân trong màu áo Mito Hollyhock. Thực tế, Yokohama cũng từng tính sử dụng Tuấn Anh nhưng tiền vệ này lại dính chấn thương nên bỏ qua cơ hội.

    Trải qua 28 vòng đấu (chưa tính trận đá bù), Yokohama FC của Tuấn Anh hiện đang có 40 điểm sau khi liên tục giành được 4 chiến thắng liên tiếp. Hiện tại, đội bóng này chỉ cách nhóm đá play-off lên J1 League đúng 8 điểm trong khi còn đến 14 trận chưa đá nên cơ hội cạnh tranh vẫn còn rất nhiều.

    J2League

     BXH J2 League đến vòng 29. Ảnh: Soccwerway

    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 18:05 15/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...