Trong trận đấu giữa HAGL và XSKT Cần Thơ chiều tối qua, không ít người bất ngờ khi chứng kiến tiền vệ Tuấn Anh của đội chủ nhà được kéo về đá như một trung vệ.
Thực sự thì không phải không có tiền lệ tiền vệ hoặc tiền đạo được kéo về đá trung vệ, bóng đá thế giới có quá nhiều trường hợp như thế và ở Việt Nam cũng không quá hiếm hoi. Tuy nhiên việc một tiền vệ còn rất trẻ và lại thi đấu thiên về kỹ thuật, có sở trường cầm bóng và hỗ trợ tấn công như Tuấn Anh được kéo lùi lại hàng hậu vệ quả là điều hiếm thấy.
Phát biểu sau trận đấu này, HLV của XSKT Cần Thơ Nguyễn Thanh Danh cho biết ông đánh giá Tuấn Anh cao nhất ở trận đấu này. Bất chấp việc không được đá vị trí sở trường, thế nhưng tiền vệ trẻ của HAGL vẫn chơi rất hay bên cạnh người đồng đội to cao Franklin. Ông Danh cho biết: “Tuấn Anh đã có một trận đấu thật sự xuất sắc và tôi cho cậu ấy điểm 9 nếu được chấm điểm. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong vai trò của một trung vệ hoàn toàn lạ lẫm.”
Với việc Tiến Dũng bị treo giò vì đã nhận 3 thẻ vàng, Đông Triều và Văn Long dính chấn thương, HLV Graechen của HAGL không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn việc kéo Tuấn Anh về đá trung vệ. Chính HLV người Pháp này cũng không kỳ vọng quá nhiều vào người học trò trẻ và chỉ mong cầu thủ này thi đấu tròn vai. Tuy nhiên tiền vệ trẻ xuất sắc này đã vượt cả mong đợi của ông thầy người Pháp khi chơi ấn tượng và hoàn thành quá tốt nhiệm vụ được giao và giúp HAGL có được 1 điểm, ngay cả khi đội bóng chơi thiếu người trong hiệp 2.
Vẫn có nhiều thời điểm người ta thấy Tuấn Anh dường như quên việc mình phải đá hậu vệ khi dâng lên khá cao và để lộ ra những khoảng trống phía sau và suýt khiến HAGL phải trả giá. Tuy nhiên những khoảnh khắc đó đến không nhiều, cầu thủ người Thái Bình này đã sớm nhận thức được vấn đề và chơi tốt dần lên. Xuất phát điểm là một tiền vệ trung tâm, Tuấn Anh luôn khiến người ta an tâm mỗi khi có bóng trong chân. Bình tĩnh xử lý bóng, cung cấp những đường chuyền rất tốt lên tuyến trên thay vì những pha chuyền thiếu chính xác và vội vàng thường thấy của các hậu vệ.
Không chỉ xử lý trái bóng và hóa giải các tình huống trong vòng cấm địa rất tốt, Tuấn Anh còn có những pha theo kèm hoặc che chắn bóng tương đối hay và làm hẹp đi đáng kể góc sút của những tiền đạo bên phía đội khách XSKT Cần Thơ. Thể lực tốt, tốc độ khá và quan trọng là óc phán đoán hơn hẳn các hậu vệ, Tuấn Anh đã hoàn thành một cách rất tốt nhiệm vụ của mình.
Chính HLV Graechen cũng đã phải thừa nhận điều này khi nói về cậu học trò trẻ. Tuy nhiên ông cũng biết rằng đây chỉ là giải pháp tình thế chứ không hề có trong nhưng tính toán về lâu dài. Tuấn Anh đá hậu vệ tốt nhưng sẽ còn hay hơn khi được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường vì chỉ có ở đây, cầu thủ này mới phát huy được hết tài năng của mình.