MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Trung vệ thép Juventus muốn trả thù Barca

    21:52 Thứ năm 16/03/2017 | 2

    Leonardo Bonucci mong sớm gặp lại Messi và đồng đội để trả món nợ đã vay ở chung kết Champions League 2014/15.

    Tại vòng 1/8 vừa kết thúc, Juventus đánh bại Porto với tổng tỷ số 3-0 để giành vé vào tứ kết. Trung vệ trụ cột Leonardo Bonucci của Juve muốn tái ngộ Barcelona ngay vòng này để trả món nợ cách đây gần 2 năm.

    Trung vệ sinh năm 1987 phát biểu trước thềm lễ bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League: “Leicester là bất ngờ lớn của vòng tứ kết năm nay, sẽ có nhiều đội muốn gặp họ nhưng cá nhân tôi mong Juve tái ngộ Barcelona. Họ đánh bại chúng tôi ở chung kết mùa 2014/15 và đó là động lực để Juve phục thù. Sau cuộc ngược dòng thần kỳ, Barca chứng minh họ có niềm tin và động lực nhất so với 7 đội còn lại.”

     - Bóng Đá

     Nhà vô địch xếp hàng chào đội á quân.

    Trong trận chung kết mùa 2014/15, Barcelona thắng 3-1 bằng các bàn của Ivan Rakitic, Suarez và Neymar. Bàn của Juve được ghi do công của Alvaro Morata. Thất bại trước Los Blaugrana khiến Bà đầm già kéo dài cơn khát vô địch Champions League lên gần 20 năm. Phải ngược về tận năm 1996 mới được trông thấy Juve đăng quang châu Âu.

    Leonardo Bonucci cũng tiết lộ đối thủ mà anh không muốn Juve phải đối mặt: “Đó là Bayern Munich. Đội nào Carlo Ancelotti dẫn dắt cũng đáng gờm ở cúp châu Âu. Tôi mong Juve vào đến chung kết và đối đầu Bayern. Ở trận cuối cùng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.” Vào năm 2013, Bayern Munich hạ Juve với tổng tỷ số 4-0 trên đường xưng vương.

    Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League bắt đầu lúc 18h tối mai (giờ Việt Nam). Ở vòng tứ kết, các đội cùng quốc gia có thể chạm trán nhau. Các trận tứ kết lượt đi sẽ đá vào ngày 11 và 12/4. Lượt về diễn ra vào ngày 18 và 19 cùng tháng.

    Anh Dũng | 19:05 16/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...