MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Trụ cột phản lưới nhà khiến Thái Lan thua trận 0-3

    21:35 Thứ năm 23/03/2017 | 1

    Tự tin khi có lợi thế sân nhà nhưng Thái Lan đã nhận thất bại 0-3 trước Saudi Arabia. Kết quả này gần như chấm dứt giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Kiatisak.

    Trong 3 pha lập công, có một bàn thắng sau cú đá phản lưới nhà của Tanaboon Ketsarat bên phía Thái Lan. Đây là thất bại thứ 5/6 của Thái Lan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, khu vực châu Á. Qua đó, đội tiếp tục đứng cuối bảng B với vỏn vẹn 1 điểm. Việc giành vé dự giải đấu lớn nhất thế giới với Thái Lan chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi.

     - Bóng Đá

     Saudi Arabia có chiến thắng thứ 2 trước Thái Lan ở vòng loại World Cup.

    Kiatisak tự tin sân nhà Rajamanga sẽ là hiểm địa cho Saudi Arabia. Tuy nhiên, thực tế trận đấu tối 23/3 cho thấy điều ngược lại. Đội khách trên cơ rõ ràng, thực hiện thế trận rất chủ động. Họ chơi an toàn ở sân nhà đồng thời tổ chức những đợt tấn công nhanh ở tuyến trên.

    Sau một số pha hãm thành, cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi Nawaf Al Abid thực hiện đường kiến tạo thông minh cho Mohamed Al Sahlawi lập công ở phút 25. Tiền đạo của Saudi Arabia đã khéo léo phá bẫy việt vị, trước khi tung cú sút cháy lưới thủ môn Kawin.

    Thái Lan sử dụng 2 tiền đạo trong đội hình xuất phát nhưng họ chơi không hiệu quả. Tình huống đáng chú ý nhất của đội bóng Đông Nam Á trong hiệp 1 là cú sút chệch cột đáng tiếc của Siroch Chatthong phút 42.

     - Bóng Đá

     Tanaboon Ketsarat (áo đen) phản lưới nhà góp phần khiến Thái Lan thua đậm 0-3.

    Trong lịch sử, “Voi chiến” (biệt danh của Thái Lan) chưa biết thắng Saudi Arabia tại vòng loại World Cup. HLV Kiatisak quyết tâm thay đổi điều đó nhưng lực bất tòng tâm. Sang hiệp 2, chiến lược gia sinh năm 1973 lần lượt đưa Peerapat, Charyl Chappuis và Adisak Kraisorn vào sân để tăng cường khả năng tấn công nhưng không phát huy hiệu quả.

    Saudi Arabia phòng ngự kín kẽ, khiến Thái Lan có ít tình huống hãm thành. Đến cuối trận, họ bất ngờ tấn công. Ngay lập tức, hàng thủ đội chủ nhà lúng túng và để thua thêm 2 bàn, trong đó có một bàn đá phản của Tanaboon Ketsarat ở phút 84. Bàn còn lại được Salman Almuwashar thực hiện ở phút 92.

    Chung cuộc, đội bóng Tây Á giành chiến thắng 3-0, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B với 13 điểm. Còn Thái Lan vẫn yên vị ở vị trí cuối bảng khi có được vỏn vẹn 1 điểm. Ở các trận còn lại của bảng, Iraq hòa Australia 1-1. Còn trận UAE - Nhật Bản chưa diễn ra.

    Lượt đấu tiếp theo ngày 28/3, đội bóng của “Zico Thái” sẽ làm khác trước Nhật Bản. Cơ hội để họ có điểm rất nhỏ. Trận lượt đi, Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Bangkok. Trong khi đó, Saudi Arabia sẽ trở lại sân nhà đã gặp Iraq.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng các đội ở bảng B sau khi có kết quả của 2 trận đấu.

    Nguyễn Đăng | 21:16 23/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...