MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Trụ cột Bayern háo hức gặp Liverpool đến mức... không ngủ

    18:12 Thứ ba 19/02/2019

    BongDa.com.vn Vào rạng sáng mai 03h00 ngày 20/02 (giờ Việt Nam), Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách tại sân Anfield gặp Liverpool trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

    Lá thăm may rủi đã đưa hai ông lớn của bóng đá Châu Âu gặp nhau quá sớm tại vòng knock-out UEFA Champions League. Phong độ của Liverpool trong mùa giải này vô cùng ấn tượng. Còn Bayern Munich lại đang trong giai đoạn thiếu ổn định dưới thời Niko Kovac.

    Tuy nhiên, Bayern vừa có cú hích tinh thần khi nhận được tin Kingsley Coman sẵn sàng trở lại để ra sân đối đầu với đại diện nước Anh. Dù trước đó, khả năng ra sân của tiền vệ người Pháp vẫn còn bỏ ngỏ vì dính chấn thương gặp phải trong trận thắng Augsburg hồi cuối tuần rồi.

     - Bóng Đá

    Niềm hy vọng trên hàng công của Bayern trong trận đấu đêm nay.

    HLV trưởng của Bayern, ông Niko Kovac phát biểu trong buổi họp báo một ngày trước trận đấu:

    "Tôi thật sự bất ngờ vì điều này diễn ra quá nhanh. Chúng tôi không nghĩ cậu ta có thể ra sân thi đấu. Chắc có một phép màu nào đó đã giúp chúng tôi. Kingsley háo hức đến mức khiến cậu ta không thể ngủ được. Cậu ta sẽ tham gia cùng toàn đội vào hôm nay và đang trên đường tới đây ngay lúc này."

    Coman đang là cầu thủ chủ chốt trong đội hình của nhà đương kim vô địch Bundesliga. Cầu thủ 22 tuổi này vừa có màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng 3-2 trước Augsburg vào cuối tuần rồi. Tiền vệ chạy cánh người Pháp có một cú đúp và một pha kiến tạo cho David Alaba ghi bàn.

    Tùy vào tình trạng thể lực của mình, Coman sẽ được HLV quyết định cho đá chính hay ngồi trên ghế dự bị. Tuy nhiên bất kể thế nào, Jurgen Klopp và các học trò cần cẩn trọng với số 29 của Bayern trong trận đấu rạng sáng mai.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 16:25 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...