Trọng tài trận Thụy Sĩ – Serbia bị chỉ trích là “ăn cướp”
08:45 Thứ bảy 23/06/2018
Cựu trung vệ Anh Rio Ferdinand đã dùng từ "ăn cướp" để mô tả quyết định của trọng tài về việc không cho Serbia được hưởng phạt đền khi Aleksandar Mitrovic bị 2 cầu thủ Thụy Sĩ quật ngã trong vòng cấm.

Tình huống nói trên diễn ra trong bối cảnh tỉ số trận đấu đang là 1-1 và Ferdinand khẳng định lẽ ra Serbia phải được hưởng một quả phạt đền. 

Các chuyên gia của đài BBC cũng nhất trí với ý kiến này, đồng thời khẳng định họ cảm thấy khó hiểu khi trọng tài Felix Brych không sử dụng VAR (video trợ lý trọng tài).

"Tôi nghĩ trọng tài phải sử dụng VAR. Tôi không biết những người quan sát VAR đang làm gì trong tình huống đó nhưng họ phải nhìn lại bản thân vì Mitrovic đã bị 2 cầu thủ quật ngã trong vòng cấm. Mitrovic chỉ có 1 mình – một trong 2 hậu vệ quật ngã anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn bóng. Làm thế nào mà anh ta là người bị phạt trong tình huống đó được?" – Ferdinand khẳng định.

Trọng tài trận Thụy Sĩ – Serbia bị chỉ trích là “ăn cướp” - Bóng Đá

 Tình huống Mitrovic (giữa) bị đối phương quật ngã trong vòng cấm. Ảnh: BBC

Trọng tài trận Thụy Sĩ – Serbia bị chỉ trích là “ăn cướp” - Bóng Đá

 Rõ ràng các hậu vệ Thụy Sỹ đã phạm lỗi. Ảnh: BBC

Nói về tình huống này, chuyên gia Linker cho rằng Mitrovic bị phạt do vung tay trúng mặt hậu vệ đối phương khi tranh chấp bóng. Tuy nhiên, Ferdinand vẫn cho rằng trọng tài đã sai.

"Chẳng khác nào ăn cướp trên đường phố, thật không thể tin được" – Ferdinand bức xúc.

Pablo Zabaleta cũng đồng tình với ý kiến của cựu hậu vệ CLB Manchester United khi khẳng định: "Đó là một tình huống phạm lỗi rõ ràng – thật không tin được là trọng tài không cho Serbia hưởng phạt đền."

Ở trận Thụy Sĩ – Serbia, Xherdan Shaqiri đã mang về chiến thắng "ngộp thở" cho Thụy Sĩ với pha lập công ở phút 89 sau bàn gỡ hòa của Granit Xhaka ở phút 54.

Nguồn: NLD.com.vn
Cao Lực | 08:06 23/06/2018