MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ

    14:35 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Chấn thương đối với cầu thủ là chuyện thường tình nhưng có những pha va chạm lấy đi cả sự nghiệp của họ.

    5. Dean Ashton (West Ham)

    Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ - Bóng Đá

     

    Trong những buổi tập luyện cũng đôi khi xảy ra chấn thương nhưng đều rất nhẹ và mau chóng phục hồi. Bởi tập luyện thì các cầu thủ sẽ không đá rắn hoặc chơi xấu như trên sân cỏ. Nhưng trường hợp của Dean Ashton lại là một vụ hiếm. Anh bị chấn thương nặng ngay trong lúc tập luyện với ĐT Anh hồi tháng 8/2008.

    Chân sút này từng được xem là niềm hy vọng đối với Tam sư nhưng chính chấn thương mắt cá đã khiến anh trải qua không ít cuộc phẫu thuật và treo giày ở tuổi 26 theo lời khuyên của bác sĩ.

    4. Pierluigi Casiraghi (Chelsea)

    Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ - Bóng Đá

     

    Pierluigi Casiraghi từng là tài năng của Chelsea. Anh gia nhập The Blues năm 1998. Trong lúc thi đấu, cầu thủ này đã va chạm với Shaka Hislop (West Ham) tại Upton Park vào tháng 11/1998. Sự cố này đã khiến anh bị chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. 

    Để níu kéo sự nghiệp cầu thủ, Casiraghi đã phải trải qua 10 lần phẫu thuật nhưng vẫn không thể bình phục hoàn toàn. Anh tuyên bố giải nghệ vào năm 2002, lúc đó Casiraghi 35 tuổi.

    3. Luc Nilis (Aston Villa)

    Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ - Bóng Đá

     

    Vào năm 2000, thủ thành Luc Nilis đang có phong độ rất ấn tượng. Anh luôn là người gác đền không thể thay thế ở Aston Villa. Nhưng sau pha va chạm với Ipswich Town, Luc đã dính chấn thương nghiêm trọng.

    Dù đã chạy chữa nhưng Luc vẫn phải tuyên bố giải nghệ không lâu sau đó. Thời điểm tuyên bố giã từ sân cỏ thì Luc 33 tuổi. Hiện tại anh đã chuyển sang nghề HLV. Luc đang làm tốt vai trò HLV của PSV từ năm 2015 đến nay.

    2. Alf-Inge Haaland (Manchester City)

    Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ - Bóng Đá

     

    Alf-Inge Haaland là nạn nhân của tính khí nóng nảy từ Roy Keane. Trong trận Derby Manchester, Roy Keane đã có pha đạp thẳng vào đầu gối của Haaland khiến anh ngã khuỵ ngay sau đó. Sau pha phạm lỗi ác ý ấy, Roy Keane bị treo giò 5 trận và đóng phạt 150 ngàn bảng. 

    Sau pha chấn thương, cầu thủ của Man City đã cố gắng chữa trị nhưng lực bất tòng tâm. Anh đành tuyên bố giải nghệ vào năm 31 tuổi, tháng 7/2003.

    1. David Busst (Coventry City)

    Top 5 chấn thương kinh hãi khiến sao sân cỏ phải giải nghệ - Bóng Đá

     

    Ca chấn thương của David Busst được xếp vào vụ việc kinh hoàng nhất thế giới bóng đá cho đến hiện nay. Sau pha va chạm với Denis Irwin của Quỷ Đỏ, Busst đã gãy chân và chảy máu rất nhiều. Các nhân viên trực sân phải mất đến 15 phút tạm dừng trận đấu để lau dọn vết máu của Busst.

    Sau chấn thương kinh hoàng ấy, chính thủ thành Peter Schmeichel đã cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị một thời gian nhằm ổn định tinh thần. Chính vì chấn thương quá nặng nên David Busst đã giải nghệ năm 28 tuổi vào tháng 04/1996.

    Trang Ý | 13:55 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...