(BongDa.com.vn) – Họ đều là những cầu thủ bản địa đang có phong độ tốt tại Premier League 2015/2016 và sẽ thật hợp lý hơn nếu HLV Roy Hodgson trao cơ hội thử sức mình trong màu áo Đội tuyển Anh trong thời gian sắp tới nhằm xây dựng một đội hình Tam Sư chất lượng trước thềm EURO 2016 diễn ra vào mùa hè sang năm.
1. James Tomkins (West Ham)
West Ham đang bay cao tại Premier League nhờ phong độ xuất sắc của những cầu thủ bản địa. Ở hàng phòng ngự, dưới sự chỉ huy của hậu vệ James Tomkins, West Ham đã xuất sắc đánh bại cả ba ông lớn là Arsenal, Liverpool và Man City mà chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Đó là một bất ngờ lớn!
Ở tuổi 26, James Tomkins đang bước vào giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Sở hữu chiều cao khủng 1.90m, James Tomkins có thể thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ. Không quá xuất sắc trong tấn công nhưng ở khả năng phòng ngự, nếu muốn vượt qua cầu thủ này là điều không phải là dễ dàng.
2. Aaron Cresswell (West Ham)
Trước khi chiêu mộ Baba Rahman, Chelsea từng rất muốn đưa Aaron Cresswell về Stamford Bridge trong mùa hè vừa qua. Nhưng cuối cùng thương vụ này không thể tiến đến thành công khi West Ham không hề muốn mất đi trụ cột của mình.
Cresswell chính là một trong những phát hiện tại Premier League mùa trước nhờ khả năng lên công về thủ cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt hậu vệ 25 tuổi này còn sở hữu những pha tạt bóng bằng chơi trái với lực sút, độ xoáy cũng như độ chính xác rất cao. Mùa này, Cresswell tiếp tục duy trì được phong độ ổn định khi có hai pha kiến tạo thành bàn sau 6 vòng đấu đầu tiên.
3. Jonjo Shelvey (Swansea)
Từng là một trong những sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo Liverpool, tuy nhiên Jonjo Shelvey còn quá trẻ để cạnh tranh vị trí chính thức với đội trưởng Steven Gerrard và đã quyết định chuyển đến Swansea để được ra sân nhiều hơn. Tại Liberty, Shelvey tiến bộ từng ngày và dần trở thành mảnh ghép không thể thay thế của Swansea dưới triều đại của HLV Gary Monk.
Thi đấu như một “Deep-lying playmaker”, Shelvey có nhiệm vụ điều tiết trận đấu cũng như sẵn sàng bọc lót cho hàng phòng ngự mỗi khi cần thiết. Ngoài ra, khả năng phát động tấn công của tiền vệ 23 tuổi này cũng khá ấn tượng. Có thể nói Shelvey chính là cái tên khả dĩ nhất để thay thế vị trí của lão tướng Michael Carrick trong tương lai gần.
4. Mark Noble (West Ham)
Tiền vệ người Anh đã có hơn 12 năm chơi bóng cho đội 1 của West Ham từ khi đội bóng này xuống hạng mùa giải 2004/2005. Chính kinh nghiệm của Mark Noble đang là chìa khóa để giúp đội bóng nhỏ vùng Đông bắc nước Anh có được sự khởi đầu thuận lợi tại Premier League mùa này. Tiền vệ 28 tuổi cũng đã đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn.
Giữa bối cảnh Đội tuyển Anh đang bước vào giai đoạn trẻ hóa đội hình, đặc biệt là ở tuyến giữa khi những lão tướng như Frank Lampard hay Steven Gerrard đã dần giã từ với bóng đá đỉnh cao, giờ có lẽ là lúc HLV Roy Hodgson nên biết cách sử dụng những cầu thủ vừa có kinh nghiệm và độ chín sự nghiệp như Noble.
5. Marc Albrighton (Leicester City)
Những tưởng đã có những thời điểm sự nghiệp của Marc Albrighton bị lãng quên bởi những chấn thương dài hạn bởi ngay cả Ashton Villa, đội bóng từng phát hiện ra tài năng của Albrighton và đôn anh lên đá chính ở đội 1 từ năm 20 tuổi cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ cầu thủ này hồi phục rồi tỏa sáng. Chính vì lẽ đó họ để Albrighton rời Villa Park để chuyển đến đầu quân cho Leicester City theo dạng CNTD trong mùa hè vừa qua.
Đó chắc chắn là một quyết định khiến Ashton Villa phải hối tiếc bởi Albrighton đang là một trong những tiền vệ chạy cánh hiệu quả nhất Premier League ở mùa giải này với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn. Sở hữu tốc độ đáng nể như một chiếc Ferrari, những pha xuống biên của Albrighton luôn gây ra nguy hiểm cho hàng thủ đối phương. Ngoài ra điểm cộng của Albrighton là anh có thể chơi tốt cả ở hành lang 2 cánh.