MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Tổng cục TDTT chỉ đạo vụ việc giữa ông Hùng và ông Hiền

    15:37 Thứ ba 22/05/2018

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng bày tỏ sự không hài lòng trước những lùm xùm gần đây tại VFF, đồng thời lên án mạnh mẽ sự việc xảy ra giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền ngày 15.5 vừa qua.

    Đoạn băng ghi âm với những lời lẽ "không đúng mực" trong cuộc họp của Ban kiểm tra VFF ngày 15.5 vừa qua được xác nhận là có lời của Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng và Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

    Cụ thể, trong cuộc họp, ông Trần Mạnh Hùng yêu cầu ông Dương Văn Hiền phải lên báo đính chính vì những lời bôi nhọ mình trong thời gian qua. Đáp lại, ông Hiền yêu cầu ghi vào biên bản việc ông Trần Mạnh Hùng đe dọa: "Cho đàn em đến tận nhà".

    Cuộc họp kết thúc khi ông Hùng nổi nóng và lao vào xô xát, đồng thời buông ra nhiều lời lẽ thô tục, khó nghe nhắm vào ông Hiền…

    Khi biết về vụ việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Vương Bích Thắng rất thất vọng, đồng thời lên án mạnh mẽ sự việc xảy ra giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền.

    Tổng cục TDTT chỉ đạo vụ việc giữa ông Hùng và ông Hiền - Bóng Đá

    Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền. Ảnh: IT. 

    "VFF đang chủ trương xây dựng văn hóa bóng đá từ trong đến ngoài sân cỏ. Không chỉ cầu thủ, trọng tài, HLV phải hành xử đúng mực trên sân cỏ, nhà quản lý bóng đá càng phải làm gương. Sự việc xảy ra giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền vì thế phải được xử lý nghiêm khắc", ông Vương Bích Thắng nói.

    "Hành động của hai vị này làm ảnh hưởng tiêu cực đến bóng đá Việt Nam. VFF, VPF phải xử lý nghiêm minh, tránh để dư luận cho rằng lối hành xử của ông Hùng, ông Hiền là cách hành xử của bóng đá Việt Nam hay tất cả những người làm cho VFF, VPF", vị Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói thêm.

    Mới đây, Ban thường vụ VFF đã có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc: "Ngày 15.5.2018, Ban kiểm tra VFF đã họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban Nguyễn Nam Hùng để xem xét một số thông tin cần làm rõ về việc điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và trọng tài điều khiển các trận đấu.

    Vào thời điểm cuối cuộc họp đã xảy ra thái độ thiếu kiềm chế giữa các ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền, sau đó đoạn băng ghi âm cuộc họp đã được phát tán trên các phương tiện thông tin, gây bức xúc trong dư luận. Chủ tịch VFF (ông Lê Hùng Dũng) đã nhắc nhở các bên có liên quan và đề nghị Ban kiểm tra VFF khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc theo đúng quy định”.

    Nhật Trường | 09:07 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...