MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • "Tôi nói với Mourinho: 'Đây là vị trí tôi muốn thi đấu'"

    07:07 Chủ nhật 06/12/2020 | 9

    BongDa.com.vn Quân bài ưa thích của "Người đặc biệt" hé mở cuộc hội thoại thẳng thắn với ông thầy.

     

    Tiền vệ ngôi sao: Eric Dier

    Đêm nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về thành London, nơi Tottenham Hotspur tiếp đón Arsenal trong khuôn khổ trận derby phía bắc thủ đô

    Trước thềm cuộc đụng độ, Spurs được đánh giá cao hơn. Đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đã đánh bại đương kim á quân Manchester City và hòa Chelsea tại Stamford Bridge ở 2 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Pháo Thủ đã trải qua 3 trận không thắng và rơi xuống thứ 14 trên BXH.

    Đấu Arsenal, Mourinho nhiều khả năng sẽ tiếp tục bố trí Dier đá chính. Tuyển thủ Anh đã trở thành trung vệ trụ cột của Tottenham dưới triều đại "Người đặc biệt".

    Dier:

     Dier là quân bài ưa thích của Mourinho.

    Chia sẻ qua Daily Mail, Dier tiết lộ từng suýt chia tay Spurs nhưng sau cùng vẫn đặt bút gia hạn hợp đồng: "Việc ra đi chắc chắn có trong tâm trí tôi. Tôi không cảm thấy mình làm được những gì mình muốn. Khi hợp đồng gần đáo hạn, bạn hoài nghi liệu mình có còn là 1 phần trong tương lai. Tôi không còn khao khát ở lại CLB trong năm cuối hợp đồng. Tottenam biết mùa hè vừa qua có thể diễn biến theo cả 2 chiều hướng."

    "Tôi đã thi đấu 2 trận cuối cùng thời Pochettino ở vị trí trung vệ, thật khó để trở lại tuyến giữa. Tôi đã giải thích điều đó với Mourinho. Tôi nói với ông ấy: 'Đây là vị trí tôi muốn thi đấu. Ở hàng thủ." Tôi cũng biết có rủi ro.

    Sau trận Chelsea, ông ấy tới chỗ tôi và chỉ nói: 'OK nếu cậu muốn thi đấu trung vệ, giờ là cơ hội của cậu. Thể hiện cho tôi thấy đi.' Tôi phấn khích bởi thử thách đó, đấy là những gì tôi muốn nghe."

    Phụng Sồ | 06:37 06/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...