MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Tuchel sẽ ra đường nếu tiếp tục chọn Dier thay vì De Ligt

    13:04 Thứ tư 14/02/2024

    BongDa.com.vn Ở một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Bayern Munich, HLV Thomas Tuchel đã quyết định thay đổi lối chơi quen thuộc nhưng canh bạc này đã thất bại hoàn toàn.

    Trước khi đối đầu với Bayer Leverkusen tại vòng 21 Bundesliga cuối tuần trước, Tuchel thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3 với hàng thủ 4 người gồm 2 trung vệ nhưng bước vào trận chung kết sớm của giải, nhà cầm quân người Đức quyết định tất tay với hàng phòng ngự 3 trung vệ cùng 2 tiền vệ cánh hỗ trợ cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. 

    Thời điểm đội hình xuất phát của Bayern được công bố, nhiều CĐV Hùm Xám chắc chắn bất ngờ đồng thời xen lẫn nhiều lo lắng bởi trong những trận đấu lớn, hiếm khi các nhà cầm quân thay đổi lối chơi nhằm duy trì phong độ ổn định cho đội bóng. 

    Nhưng Tuchel rõ ràng có lý do cho quyết định của mình bởi trong quá khứ, chính sơ đồ 3-4-3 này từng được nhà cầm quân 50 tuổi thường xuyên sử dụng khi còn dẫn dắt Chelsea và chính lối chơi này đã đưa đội chủ sân Stamford Bridge chạm tay vào chiếc cúp Champions League thứ 2 trong lịch sử đội bóng. Ngoài ra, việc sử dụng sơ đồ này trên lý thuyết còn giúp CLB xứ Bavaria kiềm tỏa sự nguy hiểm của 2 hậu vệ cánh đang có phong độ thăng hoa của Leverkusen là Jeremie Frimpong và Alex Grimaldo.

     - Bóng Đá

     Bayern phơi áo trước Leverkusen sau quyết định thảm họa của Tuchel. 

    Kế hoạch rõ ràng và hợp lý là vậy, nhưng Tuchel lại có một quyết định mang đậm “đặc sản Pep Guardiola” - suy nghĩ quá nhiều trong những trận cầu quyết định để rồi trắng tay ra về. Ở đây, Tuchel đã chọn bộ ba Dayot Upamecano (vừa bình phục chấn thương) - Kim Min-jae (vừa trở lại từ Asian Cup 2023) - Eric Dier (thường xuyên ngồi dự bị tại Tottenham Hotspur) làm tam tấu nơi phòng tuyến trước Leverkusen thay vì chọn Matthijs de Ligt, một trong những trung vệ ổn định nhất tại đội chủ sân Allianz Arena vài năm gần đây.

    Kể từ khi gia nhập Bayern từ Juventus ở phiên chợ hè 2022, ngôi sao người Hà Lan luôn thi đấu chắc chắn và trở thành chốt chặn đáng tin cậy cho đội bóng nhưng thời điểm Tuchel bắt đầu ngồi vào ghế nóng Hùm Xám thay thế cho người tiền nhiệm Julian Nagelsmann, nhà cầm quân người Đức bất ngờ đày ải trung vệ 24 tuổi lên băng ghế dự bị mà không rõ lý do. Nhiều tờ báo địa phương đồn đoán giữa De Ligt và Tuchel đã có nhiều bất đồng về quan điểm trong lối chơi. 

    Ngoài ra, nhiều giả thuyết còn cho rằng Tuchel muốn lấy De Ligt làm ví dụ để khiến các học trò khác phải tôn trọng và chấp hành mọi mệnh lệnh của mình. Quan điểm này có thể xuất phát từ sự ám ảnh về chủ nghĩa lãnh đạo của Tuchel, một người đàn ông Đức đích thực. Tất nhiên người ngoài cuộc không thể lấy một mình Tuchel để đánh giá toàn bộ nền bóng đá Đức bởi dù vận hành theo bất kỳ triết lý nào thì Đức vẫn là một trong những quốc gia có nền bóng đá thành công nhất thế giới, 4 chức vô địch World Cup trong lịch sử là câu trả lời không thể chối cãi. 

     - Bóng Đá

     Tuchel muốn lấy De Ligt làm bài học để khiến các học trò khác tuân lệnh. 

    Ở Munich, 1 trung vệ kiểu mẫu tại sân Allianz Arena phải biết thét ra lửa, toàn diện ở mọi kỹ năng từ phòng ngự cho đến điều tiết lối chơi

    De Ligt gia nhập Bayern gần 2 năm trước để thay thế David Alaba, một trung vệ toàn diện từng đóng vai trò thủ lĩnh trong hành trình đưa Hùm Xám đoạt cú ăn ba lịch sử mùa 2019/20. Ở mùa giải đầu tiên, De Ligt thi đấu không tệ, góp công lớn giúp Bayern đăng quang chức vô địch Bundesliga lần thứ 11 liên tiếp nhưng kể từ khi Min-jae cập bến CLB xứ Bavaria, cựu sao Ajax chỉ còn là kẻ đóng thế bất đắc dĩ

    Bộ đôi trung vệ ưa thích của Tuchel từ đầu mùa là Upamecano và Min-jae, tất nhiên với phong độ thăng hoa mà bộ đôi trên trình diễn suốt thời gian qua sẽ không có gì đáng tranh cãi khi Tuchel để De Ligt trên băng ghế dự bị. Nhưng ở trận đấu quan trọng với Leverkusen cuối tuần trước, nhiều người hâm mộ Hùm Xám đã không khỏi phẫn nộ khi chiến lược gia sinh năm 1973 lại ưu tiên Dier hơn ngôi sao sinh năm 1999 dù anh không gặp bất kỳ vấn đề thể trạng nào. 

    Suốt 90 phút có mặt trên sân, Dier dù là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất đội hình Bayern với 129 lần nhưng ngôi sao người Anh gần như không tạo bất kỳ đột biến nào với trái bóng. 

     - Bóng Đá

     Dier thi đấu thất vọng trong trận đấu với Leverkusen. 

    Sau thất bại trên sân Bay Arena, Tuchel vẫn được ban lãnh đạo Bayern ủng hộ nhưng nếu vẫn còn nhiều lần đưa ra những quyết định sai lầm như với Dier và De Ligt mới đây, tương lai của cựu HLV Chelsea chắc chắn sẽ rơi vào vùng nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh ông không còn được lòng một số công thần lâu năm của đội bóng.

    Việt Tùng | 12:34 14/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...