MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • “Tôi không nghĩ rằng Ronaldo sẽ tập luyện chăm chỉ như vậy”

    11:31 Thứ tư 15/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sự chuyên nghiệp của tiền đạo siêu sao 35 tuổi đã khiến cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

    Maurizio Sarri khen ngợi tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo

    Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở châu Âu, khiến cho Serie A và nhiều giải đấu lớn khác phải tạm hoãn. Hiện tại, Cristiano Ronaldo, ngôi sao của Juventus, đang ở Madeira. Tuy nhiên, thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn tập luyện rất chăm chỉ để duy trì thể lực. Ngoài việc tự tập luyện ở nhà, CR7 cũng thường xuyên xuất hiện ở sân tập của CLB Nacional de Madeira.

    Chứng kiến sự chuyên nghiệp của Cristiano Ronaldo, ban lãnh đạo và các cầu thủ Nacional de Madeira đã cảm thấy rất ấn tượng. Mới đây, Chủ tịch Rui Alves đã chia sẻ về điều này với Tuttosport:

    “Cristiano Ronaldo đã gọi cho chúng tôi và CLB cảm thấy rất vui khi có thể giúp cậu ấy. Chúng tôi đã tuân thủ những quy tắc để bảo vệ sức khỏe và chống lại COVID-19, bắt đầu từ việc giữ khoảng cách an toàn. Ronaldo là cầu thủ đẳng cấp nhất trưởng thành từ học viện của Nacional và là người đã giúp cho mô hình đào tạo của chúng tôi được cả thế giới biết đến. Cậu ấy là 1 cầu thủ rất chuyên nghiệp và tài năng. Chàng trai này chính là niềm tự hào của Madeira. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất được sinh ra trên hòn đảo nhỏ của chúng tôi."

    Rui Antonio Macedo Alves:

     Dịch COVID-19 đã khiến cho Ronaldo không được tập luyện dưới sự hướng dẫn của Maurizio Sarri.

    "Tôi không nghĩ rằng Ronaldo sẽ đến sân tập vào mỗi ngày. Cậu ấy thường xuất hiện vào buổi sáng hoặc buổi chiều, điều này phụ thuộc vào kế hoạch tập luyện. Tôi đã được nhìn thấy động lực và sự quyết tâm rất lớn của CR7. Bầu không khí vui vẻ tại Madeira cũng giúp cho Ronaldo có thêm nguồn năng lượng tích cực và càng tập luyện chăm chỉ hơn.

    Ronaldo đang mong chờ giai đoạn khó khăn này sẽ sớm kết thúc, vì lợi ích của cả thế giới và mong muốn trở lại thi đấu của bản thân. Cậu ấy thường chụp những bức ảnh để kiểm tra số liệu thống kê của bản thân. Sau đó, CR7 thường tập sút. Filipe, thủ môn 19 tuổi của chúng tôi, rất phấn khích và hào hứng khi được đối đầu với Ronaldo.”

    Faro | 11:01 15/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...