MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Tiếng nói lịch sử chống lại Thái Lan ở vòng loại World Cup

    13:29 Thứ bảy 16/04/2016 | 1

    Tuyển Thái Lan lép vế khi so sánh thành tích đối đầu với các đội nằm chung bảng tại vòng loại thứ ba World Cup 2018.

    Tuyển Thái Lan lép vế khi so sánh thành tích đối đầu với các đội nằm chung bảng tại vòng loại thứ ba World Cup 2018.

    Tiếng nói lịch sử chống lại Thái Lan ở vòng loại World Cup
    Thái Lan vs Saudi Arabia. Ảnh: Internet.
    T
    heo kết quả bốc thăm hôm 12/4, tuyển Thái Lan nằm chung bảng với các đội Nhật Bản, Iraq, Saudi Arabia, Australia và UAE. Dưới đây là thành tích đối đầu trong quá khứ của tuyển Thái Lan với các đội bóng này.

    Nhật Bản

    Thái Lan và Nhật Bản gặp nhau tổng cộng 23 lần, trong đó Thái Lan phơi áo đến 17 lần, cầm hòa thành công sáu trận và thắng được đúng ba trận.

    Trận đấu đáng nhớ nhất của đội bóng có biệt danh Voi chiến trước Nhật Bản là chiến thắng 3-1 ở trận giao hữu hồi năm 1997. Ở trận này, HLV Kiatisak ghi được một bàn thắng.

    Saudi Arabia

    Thái Lan thua đến 16 trận khi đối đầu với Saudi Arabia, chỉ giành được ba chiến thắng và một trận hòa. Chiến thắng gần nhất của Thái Lan diễn ra cách đây tận 32 năm, khi Voi chiến đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu.

    Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

    Tuyển Thái Lan đối đầu UAE tổng cộng 10 lần, thắng hai, hòa hai và thua sáu trận. Gần đây thành tích đối đầu của Thái Lan với UAE đã được cải thiện đáng kể.

    Tiếng nói lịch sử chống lại Thái Lan ở vòng loại World Cup
    Kiatisak đối đầu với UAE. Ảnh: Internet.

    Trong 4 lần chạm trán UAE gần nhất, Voi chiến chỉ thua 1 trận, thắng 2 trận, trong đó có chiến thắng khó quên trong khuôn khổ Asian Games 2002 và vòng loại World Cup 2006.

    Iraq

    Tiếng nói lịch sử chống lại Thái Lan ở vòng loại World Cup
    Thành tích đối đầu của Thái Lan với Iraq (W: thắng, D: hòa, L: thua). Ảnh: Internet.

    Đây là đội bóng được đánh giá ngang tầm với tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Ở vòng loại trước, hai đội hòa cả hai lượt đấu cùng với tỷ số 2-2. Tính tổng cộng, Thái Lan đối đầu Iraq 14 trận, thua 7 trận. Trong 6 trận gần nhất, Thái Lan thắng hai và hòa 4.

    Australia

    Thái Lan chưa bao giờ biết mùi chiến thắng trước Australia. Họ thua 4 trong 5 lần hai đội gặp gỡ. Trận đấu còn lại là trận hòa 0-0 trong khuôn khổ giải giao hữu Jakarta năm 1998.

    Tại vòng loại World Cup 2014, Thái Lan thua cả hai trận, lần lượt với các tỷ số 0-1 và 1-2.

    Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ ba bằng trận đấu với tuyển Nhật Bản vào ngày 6/9.

    Thể thức là các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2018. Hai đội đứng thứ ba gặp nhau, đội thắng gặp đại diện của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean để tranh vé vớt đến Nga.

    Để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới, Thái Lan dự kiến sang Colombia đá giao hữu. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn tính mời Croatia, Uzbekistan, Costa Rica… dự King’s Cup, diễn ra vào giữa năm nay.

    Anh Dũng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...