MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Tiền đạo Philippines tuyên bố xé lưới Văn Lâm, đánh bại Việt Nam

    16:32 Thứ ba 27/11/2018

    BongDa.com.vn Đánh giá rất cao ĐT Việt Nam khi giành vé đi tiếp với vị thế nhất bảng A. Thế nhưng tiền đạo Patrick Reichelt tự tin khẳng định Philippines sẽ ghi bàn vào lưới Văn Lâm, đánh bại ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018.

    Sau khi kết thúc 4 lượt trận ở vòng bảng, ĐT Philippines đứng thứ hai bảng B với tám điểm. Với việc ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng A, chúng ta sẽ đối đầu với họ ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà Bacolod vào ngày (02/12) và chơi trận lượt về ngày (06/12) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

    ĐT Philippines đang là ẩn số tại giải đấu năm nay. Ảnh: AFF.

    So với đối thủ Philippines, ĐT Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn khi đứng đầu bảng A. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 10 điểm với 3 trận thắng và 1 trận hòa, đặc biệt đoàn quan của HLV Park Hang-seo vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

    Đối đầu với đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất và chưa bị thủng lưới tại AFF Cup 2018 là ĐT Việt Nam, tiền đạo số 1 của Philippines, Patrick Reichelt cho hay: "Hàng phòng ngự Việt Nam chưa để thủng lưới lần nào, đây là bài toán khó cho ĐT Philippines ở 2 trận bán kết. Mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là ghi bàn trong trận bán kết lượt đi, chắc chắn khi đối đầu với chúng tôi, ĐT Việt Nam phải nếm trải khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ ghi bàn mà hướng đến 3 điểm.”

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang cực kỳ an tâm với 4 trung vệ hiện có là Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Bên cạnh đó phong độ tuyệt với của Văn Lâm trong khung thành khiến hàng công của ĐT Việt Nam chơi thăng hoa hơn rất nhiều.

    Đánh giá về lối chơi của ĐT Việt Nam trước trận bán kết lượt đi Reichelt cho biết them: "Tôi đã xem trận đấu Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Họ lùi sâu, đá rình rập, chờ khoảng trống và cơ hội đến. Chúng tôi sẽ phải bàn bạc, chuẩn bị thật kỹ cho màn đối đầu với Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Patrick Reichelt tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam và xuyên thủng mãnh lưới thủ môn Văn Lâm. Ảnh: AFF. 

    Tại giải đấu năm nay, chúng tôi chiến đấu bằng cả trái tim. Ai cũng đá cố gắng, hy sinh cho cả đồng đội nữa. Chúng tôi tìm được tiếng nói chung, luôn động viên nhau. Đó là lý do tại sao đội có kết quả ở vòng bảng tốt. Đây là lần thứ ba tôi có mặt ở bán kết. Nhưng tôi cảm nhận thấy lần này sẽ là giải tốt nhất.”

    Philippines được đánh giá cao tại AFF Cup 2018 khi đội được dẫn dắt bởi cựu HLV ĐT Anh, ông Sven-Goran Eriksson. Tại AFF Cup 2018, HLV Eriksson sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra tại nước ngoài nhưng có gốc Philippines, tiền đạo Patrick Reichelt là cầu thủ này trưởng thành ở Đức.

    Phương Nam | 16:20 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...